Võ sĩ Mongkutpetch của môn muay Thái mới đây đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Olympic Thái Lan (ANOC) vì cho rằng mình đã bị xử ép ở một trận đấu tại SEA Games 33.
Những tranh cãi xoay quanh công tác trọng tài ở môn muay Thái tại SEA Games 33 tiếp tục leo thang khi võ sĩ Mongkutpetch Petchprawfar chính thức gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Olympic Thái Lan (ANOC), cho rằng cô đã bị xử ép trong trận chung kết hạng -45kg nữ.
Cụ thể ở trận đấu diễn ra ngày 17/12, Mongkutpetch để thua võ sĩ người Philippines Bomogao Islay Erika dù phần lớn khán giả và giới chuyên môn đánh giá võ sĩ Thái Lan chiếm ưu thế rõ rệt. Cùng ngày, một đại diện khác của chủ nhà là Thongchai Huanak cũng nhận thất bại trước Rumijam Wassof (Malaysia) tại chung kết hạng -54kg nam. Hai kết quả này đã làm dấy lên làn sóng nghi ngờ về tính công bằng trong khâu chấm điểm của trọng tài.
Theo báo chí xứ chùa Vàng, trong ngày 23/12, võ sĩ Mongkutpetch trực tiếp có mặt tại trụ sở ANOC ở Bangkok để trình bày vụ việc với Chủ tịch Pimol Srivikorn. Đồng hành cùng võ sĩ là ông Natthadej, Chủ tịch CLB Petchyindee - đơn vị chủ quản, với mong muốn đòi lại sự minh bạch cho VĐV. Theo ông Natthadej, cục diện trên võ đài cho thấy Mongkutpetch xứng đáng giành chiến thắng và phản ứng dữ dội của khán giả tại nhà thi đấu Lumpinee là minh chứng rõ ràng nhất. Ông cho rằng giải đấu đã không đảm bảo công bằng và cần xem xét lại cách vận hành của Liên đoàn muay Thái Nghiệp dư.
Không chỉ giới chuyên môn trong nước, một số đại diện của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) có mặt theo dõi các trận đấu cũng đặt câu hỏi về những kết quả gây tranh cãi. Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan tại SEA Games 33, ông Thana Chaiyaprasit, xác nhận IOC đã bày tỏ sự khó hiểu khi các võ sĩ Thái Lan thi đấu tốt hơn nhưng không được trao chiến thắng.
Trước sức ép dư luận, Chủ tịch ANOC Pimol Srivikorn cho biết sẽ làm việc với Chủ tịch Liên đoàn muay Thái Nghiệp dư (AMAT) Sakchai Thapsuwan để làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, ông Pimol thừa nhận vụ việc khá phức tạp bởi ông Sakchai hiện đồng thời giữ vai trò đứng đầu Liên đoàn muay Thái quốc tế (IFMA), khiến quy trình khiếu nại trở nên khó phân định trách nhiệm.
Theo quy định, kết quả các trận đấu không thể bị thay đổi, kể cả khi phát hiện sai sót. Dù vậy, các trọng tài vẫn có thể đối mặt với án kỷ luật nếu bị xác định mắc lỗi chuyên môn hoặc vi phạm quy định. ANOC khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng nhằm bảo vệ danh dự cho VĐV và ngăn chặn những hệ lụy tiêu cực.
Tại SEA Games 33, đội muay Thái Lan giành được 11 HCV, 6 HCB và 1 HCĐ.
Thêm 1 HLV nữa mất việc sau SEA Games 33
Xạ thủ Việt Nam đứng top 1 Châu Á sau SEA Games