Tình hình liên quan đến đoàn thể thao Campuchia tại SEA Games 33 đang được đặc biệt quan tâm, khi công tác an ninh và kế hoạch thi đấu phải điều chỉnh để bảo đảm sự an toàn và quyền lợi cho các vận động viên.
Tình hình của đoàn thể thao Campuchia bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý tại SEA Games 33, sau hàng loạt những vấn đề ngoài phạm vi thể thao.
Trước đó không lâu, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) vẫn cử một nhóm vận động viên thuộc 3 môn khác nhau di chuyển sang Thái Lan và còn công khai hình ảnh về chuyến đi này trên các nền tảng truyền thông.
Tuy nhiên, theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee, phía Campuchia đã không tham dự cuộc họp giữa các đoàn diễn ra ngày 7-12. Ngoài ra, Thái Lan cũng chưa nhận được bất kỳ phản hồi hay cập nhật chính thức nào từ NOCC.
Về việc bảo đảm an toàn cho nhóm vận động viên Campuchia đầu tiên đặt chân đến Thái Lan, ông Yodmanee cho biết SAT đã làm việc với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và lập tức tăng cường các biện pháp an ninh. Ông khẳng định lực lượng cảnh sát cả mặc thường phục lẫn sắc phục sẽ hiện diện dày đặc, đảm bảo mọi rủi ro đều được kiểm soát dù họ không phải lúc nào cũng xuất hiện rõ ràng trước công chúng.
Ông nhấn mạnh: “Đây là một thử thách mới, nhưng chúng tôi tin rằng có thể xử lý tốt tình hình. Các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường gấp 2 - 3 lần, và các đơn vị tình báo sẽ được tăng cường.
Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có cả cảnh sát mặc đồng phục và thường phục. Mặc dù họ có thể không xuất hiện, nhưng họ luôn có mặt và làm nhiệm vụ, hòa mình vào đám đông".
Trong trường hợp Campuchia quyết định rút quân khỏi SEA Games 33, ban tổ chức sẽ phải tính toán lại kế hoạch thi đấu. Tuy vậy, ông Kongsak cho biết các nội dung Campuchia không tham dự vẫn sẽ được duy trì, kể cả khi chỉ còn ba đội tranh tài, nhằm đảm bảo quyền lợi và sự nỗ lực của các vận động viên còn lại.
Ngoài ra, Tổng cục trưởng SAT cũng bác bỏ tin đồn về việc các vận động viên quốc tế nhập cảnh Thái Lan mà không có lực lượng hộ tống. Ông cho hay chỉ có vài trường hợp đến bằng hình thức cá nhân nên mới không được tháp tùng theo quy định.