Quảng cáo

"Nữ hoàng điền kinh" Lê Tú Chinh lỡ hẹn với SEA Games 31

Thứ tư, 27/04/2022 10:55 AM (GMT+7)

Gặp chấn thương đầu gối trong lúc tập luyện, Tú Chinh đành phải tạm biệt cơ hội bảo vệ tấm HCV nội dung chạy ngắn 100m ngay trên sân nhà.

Theo thông tin mới nhất từ phía Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã xác nhận thông tin về việc ngôi sao của đội tuyển điền kinh Việt Nam Lê Tú Chinh sẽ không thể tham gia SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà do gặp chấn thương.

Chia sẻ trên webthethao.vn, ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ rằng: “Lê Tú Chinh chấn thương, chính thức không tham dự SEA Games 31. Việc Chinh không dự SEA Games lần này có ảnh hưởng đến chỉ tiêu huy chương vàng của đoàn Việt Nam bởi Chinh đang là đương kim vô địch 100m nữ”.

nu-hoang-dien-kinh-le-tu-chinh-lo-hen-voi-sea-games-31
Lê Tú Chinh lỡ hẹn với SEA Games 31 vì chấn thương

HLV hiện tại đang dẫn dắt Tú Chinh cho biết rằng dự định sẽ cùng học trò của mình ra Hà Nội vào đầu tháng 5, chuẩn bị giáo án tập luyện cuối cùng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại SEA Games 31. Thế nhưng, ngay khi đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, cô gái vàng của làng điền kinh Việt Nam bất ngờ gặp chấn thương đầu gối. Sau khi đi khám tổng quan, chấn thương của Tú Chinh có vẻ khá nặng, do đó cô gái gốc TP. Hồ Chí Minh được chỉ định phải chữa trị gấp.

Tại SEA Games năm nay, Tú Chinh dự định sẽ đăng ký ở 2 nội dung 100m và 200m. Tại kỳ SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, ngôi sao 25 tuổi đang là đương kim vô địch tại nội dung 100m khi vượt qua đối thủ nhập tịch của chủ nhà Kristina Knott, tuy vậy nội dung 200m cô để thua chính VĐV này trong trận chung kết.

Lê Tú Chinh được xem là "người thừa kế" xứng đáng của Vũ Thị Hương, cô gái vàng của Việt Nam, người được mệnh danh là "Nữ hoàng tốc độ" của làng điền kinh Đông Nam Á. Với việc thiếu vắng cái tên Tú Chinh, đội tuyển điền kinh Việt Nam chắc chắn sẽ để mất cơ hội giành vàng ở các nội dung chạy ngắn nữ.

Bộ môn điền kinh diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5 tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Năm nay, điền kinh sẽ có 47 nội dung và tuyển Việt Nam hiện giữ vị trí nhất toàn đoàn môn điền kinh 2 kỳ SEA Games 2017, 2019. Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-17 HCV, khẳng định vị trí số 1 của làng điền kinh Đông Nam Á hiện tại.

Tấm huy chương vàng SEA Games cuối cùng của Ánh Viên

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng