Quảng cáo

U23 Indonesia gặp bất lợi lớn, không thể dùng 'quy định đặc biệt' ở SEA Games 31

Thứ hai, 09/05/2022 13:10 PM (GMT+7)

U23 Indonesia chỉ còn 18 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu gặp Đông Timor và chưa thể sử dụng quyền bổ sung người tại SEA Games 31.

Highlights U23 Việt Nam 3-0 U23 Indonesia | SEA Games 31 (Nguồn: Next Sports)

Sau trận thua 0-3 trước U23 Việt Nam, U23 Indonesia đang rất quyết tâm giành chiến thắng các trận còn lại để có vé vào chơi ở bán kết SEA Games 31. Tuy nhiên trước khi trận đấu diễn ra, HLV Shin Tae-yong lại liên tiếp đón những thông tin không vui về tình hình lực lượng. 

Cụ thể, U23 Indonesia sẽ chỉ còn 18 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Đông Timor vào ngày 10/5. Có tên trong danh sách 20 cầu thủ chính thức tham dự SEA Games 31 nhưng trung vệ Elkan Baggott sẽ không thể về hội quân cùng U23 Indonesia. Sao mai 2002 dù đã hoàn tất nhiệm vụ với đội 1 nhưng vẫn phải thi đấu cho đội U23 Ipswich Town và chắc chắn sẽ bỏ lỡ SEA Games 31.

Cái tên còn lại là Saddil Ramdani. Sau trận mở màn gặp U23 Việt Nam, ngôi sao của U23 Indonesia phải trở về phục vụ cho CLB chủ quản Sabah FC. Đây là thỏa thuận giữa LĐBĐ Indonesia với đội bóng của Malaysia. Chỉ khi U23 Indonesia tiến vào bán kết, Saddil Ramdani mới có thể tập trung trở lại.

U23 Indonesia
Đội trưởng Asnawi Mangkualam của U23 Indonesia đang phải tập riêng

Dù chỉ còn 18 cái tên chuẩn bị cho trận đấu tới nhưng U23 Indonesia sẽ không thể tận dụng điều lệ bổ sung tối đa 15 cầu thủ ở SEA Games 31. Nguyên nhân là các đội tuyển chỉ được quyền bổ sung cầu thủ khi có trường hợp mắc Covid-19 và không áp dụng với vấn đề chấn thương hay các lý do khác. 

Tình hình còn có thể xấu hơn với U23 Indonesia nếu như đội trưởng Asnawi Mangkualam không kịp bình phục. Hậu vệ sinh năm 1999 đã bỏ lỡ trận đấu với U23 Việt Nam khi phải chơi cho CLB hết ngày 7/5. Tuy nhiên khi hội quân cùng toàn đội, Asnawi lại đang phải tập riêng vì chấn thương.

Sau khi U23 Việt Nam để Philippines cầm hòa với tỷ số 0-0 ở lượt trận thứ 2, cơ hội đi tiếp lại trở nên khó khăn hơn với U23 Indonesia. Ở phát biểu mới nhất, HLV Shin Tae-yong đã đặt mục tiêu giành chiến thắng cả 3 trận còn lại ở vòng bảng và hẹn gặp U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31.

Sau trận thua muối mặt, Indonesia được hưởng 'quyền lợi' giống U23 Việt Nam

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo