Quảng cáo

Thần đồng Thái Lan mất trắng SEA Games, đổ lỗi cho chủ nhà Campuchia

Thứ tư, 10/05/2023 11:32 AM (GMT+7)

Thần đồng Puripol Boonson ở môn điền kinh chính thức nói lời chia tay sớm với SEA Games 32 vì chấn thương.

Nghe nội dung bài viết

Ở chung kết môn điền kinh, nội dung 200m sở trường, VĐV Puripol Boonson được kỳ vọng sẽ dễ dàng bảo vệ được tấm huy chương vàng đã giành được ở SEA Games 31. Tuy nhiên thần đồng 17 tuổi của Thái Lan đã bất ngờ không thể hoàn thành cuộc đua vì dính chấn thương giữa chừng.

Sau khi xuất phát được 100m, Puripol Boonson bất ngờ ôm đùi và hét lên đau đớn. Chân chạy người Thái Lan sau đó ngã xuống sân và lập tức được các bác sĩ sơ cứu. Theo chẩn đoán, thần đồng 17 tuổi cần ít nhất 1 tháng để hồi phục và chính thức nói lời chia tay sớm với SEA Games 32.

s2301955-1683549253210-1683693195.jpg
Puripol Boonson bất ngờ gặp chấn thương khi đang thi đấu

Chia sẻ với báo chí Thái Lan, Puripol Boonson cho rằng thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ở Campuchia là 1 phần nguyên nhân dẫn đến việc anh bị mệt mỏi và co thắt cơ khi thi đấu. Năm 2022 tại giải điền kinh trẻ ở Colombia, chân chạy này đã từng dính chấn thương tương tự. Thần đồng điền kinh Thái Lan cũng không giấu được sự thất vọng khi bỏ lỡ ít nhất 3 tấm huy chương vàng tại SEA Games 32.

Puripol Boonson được coi là VĐV chạy nước rút Đông Nam Á tốt nhất hiện tại. Tại SEA Games 31, chân chạy Thái Lan đã giành huy chương vàng ở 3 nội dung là 100m, 200m và 4x100m nam. Chính Puripol Boonson đã thiết lập kỷ lục chạy 200m tại SEA Games năm ngoái với thành tích là 20,19 giây.

line-album-230509-1683693225.jpg
Thần đồng điền kinh Thái Lan sớm nói lời chia tay với SEA Games 32

Dù Puripol Boonson phải bỏ cuộc nhưng tấm huy chương vàng SEA Games 32 nội dung 200m vẫn thuộc về đội điền kinh Thái Lan. Người đồng đội của Puripol Boonson là Soraoat Dapbang đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung này. Huy chương bạc thuộc về chân chạy của Việt Nam là VĐV Ngần Ngọc Nghĩa.

Môn điền kinh tại SEA Games 32 đang có khá nhiều vấn đề bất cập. Trước đó, nước chủ nhà Campuchia đã bất ngờ đổi lịch thi đấu khiến Nguyễn Thị Oanh phải thi 2 nội dung chung kết là 1500m và 3000m vượt chướng ngại vật trong vòng 20 phút nhưng VĐV của Việt Nam vẫn xuất sắc giành cả 2 HCV.

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng