Quảng cáo

Thần đồng điền kinh Thái Lan vấp ngã trên đường chạy, mất luôn HCV SEA Games

Thứ hai, 08/05/2023 19:47 PM (GMT+7)

Thần đồng điền kinh Puripol Boonson của Thái Lan dính chấn thương trên đường chạy, anh không thể bảo vệ HCV tại SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Chiều ngày 8/5, chân chạy Puripol Boonson được mệnh danh là "thần đồng điền kinh" của thể thao Thái Lan đã bước vào tranh tài tại nội dung chung kết 200m nam, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32).

Đáng chú ý, trong quá trình tham gia thi đấu, Boonson bất ngờ có dấu hiệu co cứng cơ, anh gục ngã trên đường chạy khi đã hoàn thành được một nửa chặng đua.

Chân chạy xứ chùa Vàng tỏ ra vô cùng đau đớn, anh thậm chí không thể tự đứng dậy. Ngay sau đó, đội ngũ y tế đã lập nhanh chóng sơ cứu cho anh. Dẫu vậy, Boonson lộ rõ vẻ mặt đầy thất vọng khi không thể tiếp tục thi đấu.

345434664-924236002183925-948303137619615454-n-1683549856.jpg
Puripol Boonson gặp chấn thương trên đường đua giành HCV (Ảnh: Khaosod)

Chung cuộc, một VĐV khác của Thái Lan giành HCV khi về đích ở mốc 20 giây 64. Xếp ở vị trí thứ hai là chân chạy Việt Nam, Nguyễn Ngọc Nghĩa, anh giành HCB với thành tích 20 giây 84. Còn HCĐ thuộc về VĐV Lalu Muhammad Sori của Indonesia với thông số 21 giây 02.

Phải nói thêm, tại  kỳ SEA Games 32 do Việt Nam làm chủ nhà, Boonson phá kỷ lục SEA Games với thành tích 20 giây 37 ở nội dung 200m nam. Ở nội dung 100m, chân chạy Thái Lan đạt thành tích 10 giây 44. 

Với bảng thành tích "khủng" này, Puripol Boonson trở thành VĐV điền kinh trẻ nhất trong lịch sử SEA Games giành HCV. Khi ấy, anh mới chỉ 16 tuổi.

Do đó, với việc không thể bảo vệ thành công tấm HCV điền kinh cho Thái Lan tại SEA Games 32 khiến chính Boonson và người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

346066969-773561450968467-3988432361183140058-n-1683549921.jpg
Boonson tiếc nuối vì không thể bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games (Ảnh: Khaosod)

Tiết lộ về tình hình chấn thương của học trò,HLV trưởng đội tuyển điền kinh quốc gia Thái Lan, Supawanat Ariyamongkol cho biết: "Puripol Boonson bị co thắt cơ trong trận chung kết nội dung 200m nam tại SEA Games 32.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ đã khuyên cậu ấy nên nghỉ ngơi trong khoảng 1 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc Boonson không thể bảo vệ chức vô địch của mình ở nội dung 100m nam và tiếp sức 4x100m nam".

Về điền kinh Việt Nam, chân chạy Nguyễn Ngọc Nghĩa chính là người xếp sau Boonson ở SEA Games 31. Với tấm HCB giành được ở kỳ Đại hội 2023, Ngọc Nghĩa vẫn chưa thể đổi màu huy chương. Dẫu vậy, anh được kỳ vọng sẽ giành HCV ở nội dung 200m nam.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng