Quảng cáo

SVĐ Thiên Trường lập kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' trong lịch sử SEA Games

Chủ nhật, 08/05/2022 12:45 PM (GMT+7)

Thiên Trường trở thành SVĐ trung lập đón nhiều khán giả nhất trong lịch sử SEA Games với 30.000 CĐV tới sân.

Highlights U23 Thái Lan 1-2 U23 Malaysia | SEA Games 31 (Nguồn: Next Sports)

Nhằm tạo điều kiện cho khán giả tới sân cổ vũ, SVĐ Thiên Trường đã không bán vé vào cửa tất cả các trận đấu tại bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 31. Cùng với tình yêu bóng đá của các khán giả Thành Nam, SVĐ Thiên Trường đã tạo nên kỷ lục có thể nói là "vô tiền thoáng hậu".

Theo thông tin từ trang ASEAN Football, 30.000 khán giả tới sân theo dõi cuộc so tài giữa U23 Malaysia và U23 Thái Lan đã giúp SVĐ Thiên Trường tạo nên kỷ lục là sân thi đấu trung lập có nhiều cổ động viên đến theo dõi nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games. 

Không có con số thống kê chính thức lượng khán giả tới sân nhưng khó có thể nhìn thấy một chỗ trống nào ở SVĐ Thiên Trường vào tối ngày 07/5. Thực tế ở trận đấu giữa U23 Lào vs U23 Singapore vào lúc 16h00 ngày 07/5, số lượng CĐV tới sân theo dõi cũng đã rất lớn. Trước đó, Hội CĐV bóng đá Nam Định đã quyết định cổ vũ và dành nhiều tình cảm hơn cho U23 Lào tại SEA Games 31.

280302095_406354684831162_5519213282553711643_n
SVĐ Thiên Trường đã kín chỗ từ rất sớm

Cùng với lượng khán giả tới sân kỷ lục, những diễn biến ở dưới sân cũng hết sức hấp dẫn. Ở trận đấu sớm, U23 Lào đã vươn lên dẫn trước U23 Singapore 2-0 nhưng lại bị gỡ hòa ở phút 90+6. Trận cầu tâm điểm diễn ra sau đó, U23 Thái Lan chơi thiếu người đã để cho U23 Malaysia lội ngược dòng thành công với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng.

Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan Madam Pang chia sẻ về không khí trên SVĐ Thiên Trường: "Tôi ngạc nhiên và vui mừng khi thấy CĐV Việt Nam trên khán đài ngày hôm nay. Tôi đã theo đuổi bóng đá suốt 16 năm, do đó tôi thích nhìn thấy bầu không khí như thế này vì nó mang lại sự thân thiện và mến khách của người dân nơi đây".

Với 30.000 khán giả ở lượt trận đầu tiên, SVĐ Thiên Trường hứa hẹn sẽ còn tạo ra thêm nhiều khoảnh khắc ấn tượng hơn nữa ở những trận đấu còn lại tại bảng B của môn bóng đá nam SEA Games 31. Sân nhà của CLB Nam Định cũng sẽ là nơi tổ chức 1 trận bán kết của SEA Games năm nay.

U23 Việt Nam chớ nên coi thường U23 Philippines

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng