Quảng cáo

Việt Nam vào bảng đấu khó tại Vòng loại Olympic sau SEA Games 32

Thứ năm, 18/05/2023 10:25 AM (GMT+7)

Đội tuyển nữ Việt Nam đã xác định được đối thủ của mình tại Vòng loại thứ hai Olympic 2023 sau tấm HCV SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Sau tấm HCV bóng đá nữ SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhanh chóng hướng đến nhiều giải đấu quan trọng tiếp theo, nổi bật là VCK World Cup nữ 2023 và Vòng loại Olympic 2024.

ĐT nữ Việt Nam góp mặt ở vòng loại thứ hai Olympic 2024 sau khi đánh bại Nepal với tổng tỷ số 7-1 sau hai lượt trận, giành vị trí nhất bảng C.

img-9969-1684380350.jpeg
ĐT nữ Việt Nam vào bảng đấu khó tại Vòng loại thứ 2 Olympic 2024 (Ảnh: VFF)

Sáng ngày 18/5, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ hai Olympic 2024. Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 2, ĐT nữ Việt Nam tránh được 2 đối thủ mạnh là Hàn Quốc và Đài Loan.

Dẫu vậy, những lá thăm may rủi đã đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng đấu tương đối khó khăn. Cụ thể, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ.

screenshot-467-1684380227.jpg
Kết quả bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ hai Olympic 2024: Việt Nam đụng Nhật Bản (Ảnh: AFC)

Bảng C Vòng loại thứ hai Olympic 2024 sẽ diễn ra tại nước chủ nhà Uzbekistan, từ ngày 23/10 đến 1/11/2023. Ngoài Nhật Bản có trình độ vượt trội, Uzbekistan và Ấn Độ là hai đối thủ được xem là ngang sức với ĐT nữ Việt Nam.

Ở Vòng loại thứ hai Olympic 2024, 12 đội bóng châu Á nêu trên được chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt. Sau lượt trận này sẽ chọn ra 3 đội nhất bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé góp mặt ở vòng loại thứ 3.

Ở vòng loại cuối, 4 đội chia thành 2 cặp đấu đá sân nhà – sân khách. Hai đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ chính thức giành vé tham dự môn bóng đá nữ của Olympic Paris 2024.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng