Quảng cáo

U23 Việt Nam nguy cơ mất trụ cột tại SEA Games 31

Thứ hai, 11/04/2022 18:10 PM (GMT+7)

U23 Việt Nam có thể đối mặt rủi ro không có lực lượng tốt nhất tại SEA Games 31 với chấn thương của các trụ cột.

HIGHLIGHT Việt Nam 3-0 Indonesia | Chung kết bóng đá nam SEA Games 30 (Nguồn: VTV)

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ khởi tranh vào ngày 6/5, trước khi kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022 chính thức khai mạc vào ngày 12/5. Đội chủ nhà U23 Việt Nam với mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV vẫn đang gặp khó trong quá trình chuẩn bị.

Theo đó, sau ngày hội quân 7/4, đến thời điểm hiện tại HLV Park Hang Seo vẫn chưa có trong tay đầy đủ 31 cầu thủ trong danh sách triệu tập (bao gồm cả 3 cái tên trên 23 tuổi). Không những vậy, trong số những nhân sự hiện có cũng gặp những vấn đề về sức khỏe.

Cụ thể, trong buổi tập ngày 11/4, U23 Việt Nam sẽ phải lo lắng với hai trường hợp là trung vệ Trần Quang Thịnh và hậu vệ Liễu Quang Vinh. Đây là hai trụ cột hàng thủ của U23 Việt Nam, được quy hoạch làm hạt nhân cho mục tiêu SEA Games 31 sắp tới.

Trần Quang Thịnh bị đau và phải tập riêng dưới sự theo dõi của các bác sĩ. Trung vệ của CLB CAND dính chấn thương cơ đùi phải ở trận thua 0-4 trước Hà Nội FC ở vòng loại Cúp Quốc gia 2022. Nhiều khả năng cầu thủ này sẽ phải nghỉ ngơi vài ngày trước khi tập luyện trở lại cùng cả đội.

quang-thinh
Trần Quang Thịnh phải tập riêng ở buổi tập mới nhất của U23 Việt Nam
275682694_2717584345217238_6144037203756725851_n275682694_2717584345217238_6144037203756725851_n
Liễu Quang Vinh cũng đang trong thời gian điều trị chấn thương

Trong khi đó, trường hợp của Liễu Quang Vinh nghiêm trọng hơn. Trung vệ thuộc biên chế CLB Đà Nẵng vẫn đang trong giai đoạn điều trị hồi phục chấn thương gặp phải khi tham dự giải giao hữu Dubai Cup 2022 cuối tháng 3 vừa qua. Theo đánh giá của bác sỹ U23 Việt Nam, chấn thương của Quang Vinh chưa đến mức độ cần phải can thiệp bằng phẫu thuật nhưng hậu vệ này cần khoảng 3 tuần mới có thể trở lại sân cỏ.

Thời điểm đó đã khá sát với ngày diễn ra môn bóng đá nam SEA Games 31, nếu tình hình không diễn ra khả quan như kỳ vọng, rất có thể U23 Việt Nam sẽ thiếu vắng Liễu Quang Vinh. Hậu vệ quê Sóc Trăng vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp tham dự SEA Games 31.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội đến ngày 15/4, trước khi lên Phú Thọ tập huấn tại địa điểm diễn ra bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 1 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc vào ngày 19/4 trên SVĐ Việt Trì, trước khi có trận thứ hai tại sân Hàng Đẫy ngày 22/4.

Chốt thời điểm Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh hội quân cùng U23 Việt Nam

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng