Quảng cáo

Thủ tướng Campuchia lên tiếng trước nguy cơ bạo loạn tại SEA Games 32

Thứ năm, 27/04/2023 14:36 PM (GMT+7)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen lên tiếng kêu gọi người dân giữ thái độ hòa nhã, đề phòng nguy cơ xảy ra sự cố tại SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

SEA Games 32 đang nóng lên từng ngày, việc chủ nhà Campuchia miễn phí toàn bộ vé xem các môn thi đấu khiến tạo nên "cơn sốt" vé tại quốc gia này, đặc biệt ở môn bóng đá.

Nhu cầu sở hữu vé xem bóng đá SEA Games 32 tăng vọt, tình trạng khan hiếm vé diễn ra gây nguy cơ bùng nổ bạo loạn khi nhiều CĐV có thể vượt rào vào sân vận động vì thiếu vé xem trực tiếp.

Đứng trước mối lo xảy ra sự cố tại SEA Games 32, chính quyền Campuchia đã phải lập tức hành động. Mới đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã lên tiếng kêu gọi người dân có thái độ hòa nhã, giữ gìn hình ảnh đất nước khi tổ chức SEA Games 32.

53196d27dfc64f57bbfb32ca511bfa05-1682580958.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi người dân giữ hình ảnh đất nước (Ảnh: Cambodia 2023)

Người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia bày tỏ: “Rút kinh nghiệm năm 2016, khi ĐT Campuchia đấu với Đông Timor, một số CĐV đã vượt rào vào sân gây mất trật tự. Tới đây, Campuchia sẽ đón hàng vạn khách đến tham dự SEA Games 32. Do đó, tôi mong các bạn thông cảm. 

Đừng để mất trật tự và coi thường các biện pháp an toàn, ví dụ như vấn đề vào xem các trận đấu bóng đá. Nếu không có vé do BTC cung cấp, vui lòng xem trình chiếu trên màn hình lớn bên ngoài do chính quyền lắp đặt

Sẽ là mối họa lớn nếu như hàng chục nghìn người đổ xô vào SVĐ, và nếu một điều không may nào đó xảy ra như một số quốc gia từng trải qua, thì đó là một sự mất mát, có thể phải đánh đổi cả mạng sống".

xep-hang-nhan-ve-mien-phi-bong-8659-6579-1682350024-1682413252-144003
Campuchia đối mặt nguy cơ bạo loạn vì khan hiếm vé xem SEA Games (Ảnh: Cambodia 2023)

Ngoài ra, Thủ tướng Hun Sen cũng yêu cầu tất cả NHM, dù ủng hộ đội thể thao nào, cũng phải cư xử đàng hoàng, không dùng lời lẽ xúc phạm đội này đội kia, cầu thủ này, cầu thủ kia, dù xúc phạm trực tiếp hay thực hiện bởi phương tiện truyền thông xã hội.

Thủ tướng Campuchia yêu cầu người dân giữ hình ảnh quốc gia, thể hiện tinh thần đoàn kết, thân thiện với VĐV các nước tham dự SEA Games 32 bằng tư cách là chủ nhà.

SEA Games 32 chính thức diễn ra từ ngày 5/5 đến 17/5 tại Campuchia, bao gồm các tỉnh, thành là Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kep và Kampot. Trong đó, một số môn như bóng đá, cờ,... sẽ khởi tranh sớm từ ngày 29/4, trước thời điểm diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 32 (5/5).

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng