Quảng cáo

HLV tuyển nữ Việt Nam thừa nhận gặp khó khi đấu Campuchia

Thứ năm, 11/05/2023 13:50 PM (GMT+7)

HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi chạm trán chủ nhà Campuchia ở bán kết SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Dù để thua Philippines 1-2 ở lượt trận cuối, ĐT nữ Việt Nam vẫn giành quyền vào bán kết SEA Games 32 với ngôi nhất bảng A. Đối thủ của Huỳnh Như và các đồng đội sẽ là đội nhì bảng B - chủ nhà nữ Campuchia.

Đây là lần thứ hai Campuchia tham dự bóng đá nữ ở đấu trường SEA Games 32. Ở kỳ Đại hội trước tại Việt Nam năm ngoái, các cầu thủ nữ Campuchia đã để thua cả hai trận trước Việt Nam và Philippines với 12 bàn thua mà không ghi được bàn thắng nào.

Dẫu vậy, phát biểu ở buổi họp báo trước trận bán kết SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung bất ngờ khẳng định ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp khó khăn trước Campuchia ở màn đối đầu sắp tới.

345908541-576084314615587-5213113138673413919-n-1683787661.jpg
ĐT nữ Việt Nam thừa nhận gặp khó khi chạm trán chủ nhà Campuchia (Ảnh: FFC)

Trả lời báo giới, HLV tuyển nữ Việt Nam thận trọng: "Điều chúng tôi suy nghĩ là trong khu vực Đông Nam Á bóng đá nữ dần phát triển, các nước bắt đầu đầu tư cao, trong đó có Campuchia.

Chắc chắn trận đấu ngày mai sẽ đông khán giả, chúng tôi đã lường trước khó khăn đó. Đội tuyển Campuchia tiến bộ nhanh, đá tốt. Chúng tôi rất tôn trọng Campuchia".

Theo lịch ban đầu, trận bán kết giữa ĐT nữ Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra trên sân RSN với sức chứa chỉ 5.000 khán giả. 

Tuy nhiên, sau khi U22 Campuchia bị loại ở vòng bảng bóng đá nam, BTC đã quyết định chuyển trận đấu về sân Olympic với sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi. Sức ép từ hàng vạn khán giả nhà chắc chắn sẽ là áp lực với Huỳnh Như và các đồng đội.

z3414574742321-8ee01c8b7ca58fbac55b8bcbe06c2a86-35-1-1683787925-135431
ĐT nữ Việt Nam từng đánh bại Campuchia 7-0 ở SEA Games 31 (Ảnh: VFF)

"Chúng tôi đã xem Campuchia thi đấu và đánh gia cao đội bạn. Họ có lực lượng đồng đều, sức mạnh tốt, có tầm vóc. Có thể đôi lúc cầu thủ Campuchia phối hợp chưa tốt trong chiến thuật nhưng tiến bộ rõ nét. Tôi đánh giá cao họ.

Đội Campuchia đá phối hợp, có chuyển hướng tấn công, đá dài. ĐT nữ Việt Nam đã nắm được. Chúng tôi đánh giá cao Campuchia như Thái Lan hay Philippines. Đội tuyển Campuchia sẽ phải cố gắng hết sức.

Vào bán kết không có đội nào yếu. Năm 2019, tuyển nữ Việt Nam thắng Campuchia nhưng khi đó chưa có HLV Trung Quốc, giờ đội tiến bộ lớn. Chúng tôi sẽ phải hết sức cố gắng", HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 32 giữa ĐT nữ Việt Nam và nữ Campuchia sẽ diễn ra vào 16h00 ngày 12/5.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng