Quảng cáo

LĐBĐ Campuchia tuyên bố bất ngờ về sự cố ở SEA Games

Thứ năm, 18/05/2023 14:32 PM (GMT+7)

LĐBĐ Campuchia vừa có phát biểu bất ngờ về vụ xô xát xảy ra tại SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Chung kết SEA Games 32 thu hút sự chú ý của báo giới quốc tế vì vụ ẩu đả giữa U22 Thái Lan vs U22 Indonesia. Hai đội lao vào đánh nhau khiến Trưởng đoàn U22 Indonesia bị thương và hậu vệ Amiruddin Bagas phải đổ máu.

Mới đây, đại diện Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFT) đã chính thức lên tiếng về sự việc trên. Tờ Reuters trích dẫn phát biểu của ông Keo Sarath rằng:

"Với tư cách là chủ nhà, chúng tôi không gặp vấn đề gì với Indonesia hay Thái Lan. FFT không quan tâm đến sự việc trên. Trọng tâm của FFC là thành công của Campuchia trong việc đăng cai môn bóng đá.

Những vấn đề phát sinh trên sân sẽ được các quan chức trận đấu xử lý. Họ sẽ lập biên bản và gửi lên AFC. Vì vậy, cả Thái Lan lẫn Indonesia có thể phải đối mặt với hình phạt dựa trên quy tắc ứng xử kỷ luật".

347433035-1237024206929312-1868719691335548310-n-2-1684396683.jpg
Cầu thủ U22 Indonesia bị thương

Được biết, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã lập tổ điều tra các cá nhân có liên quan tới màn xô xát trên. Những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm do làm ảnh hưởng tới hình ảnh của bóng đá xứ Chùa vàng.

Thủ môn Sophonwit Rakyai phía Thái Lan cũng vừa lên tiếng xin lỗi người hâm mộ do đã đấm vào cầu thủ đối phương. Sophonwit Rakyai viết trên trang cá nhân:

"Tôi thừa nhận đó là một sai lầm liều lĩnh của bản thân mình. Dùng cảm tính và không thể kìm chế được hành động là lỗi của cá nhân tôi.

kombes-pol-surmadji-u22-indone-6204-9453-1684298982-1-1684396717.jpg
Trưởng đoàn U22 Indonesia cho biết ông lao vào can nhưng lại bị đánh

Tôi thành thật xin lỗi các đồng đội, ban huấn luyện và tất cả khán giả Thái Lan. Tôi chắc chắn rằng sẽ không để sự việc đáng tiếc như vậy thêm bất cứ lần nào nữa".

Trở lại với chủ nhà Campuchia, đội bóng này đã bị loại ngay từ vòng bảng. U22 Campuchia không thể giành vé vào bán kết sau trận thua Indonesia 1-2 ở lượt trận cuối bảng A.

Sau trận thua này, HLV Honda cũng chính thức nói lời chia tay với Campuchia sau nhiều năm gắn bó. Trên trang facebook cá nhân, Keisuke Honda đã "đánh tiếng" xin việc tới các nước muốn dự World Cup 2026 trong đó có ĐT Thái Lan.

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo