Hậu SEA Games 33: VĐV Thái Lan tuyên bố giải nghệ vì bất công

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Thứ ba, 23/12/2025 22:15 PM (GMT+7)
A A+

Các VĐV Thái Lan đã tiết lộ những mặt tối của nền thể thao nước này, ngay sau kỳ SEA Games 33 diễn ra trên sân nhà.

Yameen Kissada Nilsawai là thành viên chủ chốt của ĐT bóng chuyền Thái Lan ở SEA Games 33. Sự xuất sắc của anh chính là chìa khóa giúp Thái Lan đánh bại Indonesia ở chung kết để có lần đầu vô địch sau 8 năm. Tuy nhiên Kissada cũng để lại rất nhiều vấn đề cho Thái Lan khi công khai tiết lộ nhiều mặt tối của nền thể thao nước này.

Hậu SEA Games 33: VĐV Thái Lan than trời vì đãi ngộ 766161
Kissada tuyên bố rút khỏi ĐT Thái Lan ngay sau kỳ SEA Games lịch sử vì các vấn đề tài chính.

Ngay trước trận chung kết với Indonesia, Kissada tiết lộ với truyền thông về việc chủ nhà Thái Lan đã cắt giảm 40% tiền thưởng đã cam kết trước khi SEA Games 33 khởi tranh. Từ mức thưởng 500.000 baht (tương đương khoảng 400 triệu đồng) xuống chỉ còn 300.000 baht (khoảng 250 triệu đồng).

Dù vẫn chơi hết mình và mang về tấm HCV cho bóng chuyền Thái Lan, Kissada tiếp tục tung thêm một đòn mạnh vào thể thao nước nhà với tuyên bố giải nghệ. Trong buổi phỏng vấn, Kissada nói rõ về định hướng tương lai khi cho biết chỉ muốn tập trung thi đấu ở các giải chuyên nghiệp, còn khả năng trở lại đội tuyển quốc gia sẽ phải cân nhắc. Anh cho biết vấn đề về mức trợ cấp dành cho VĐV đội tuyển không còn phù hợp với chi phí sinh hoạt hiện nay.

“Đã nhiều năm nay, mức trợ cấp là 900 baht/ngày, nhưng sau khi bị trừ đủ thứ chi phí, thực tế chỉ còn khoảng 600 baht/ngày. Tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm”, Kissada cho biết. Anh cũng dẫn chứng việc giá cả sinh hoạt tăng mạnh, từ tiền ăn uống đến các chi phí cơ bản, trong khi mức trợ cấp gần như không thay đổi theo thời gian.

Những chia sẻ này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận, khiến dư luận đặt câu hỏi về chế độ đãi ngộ và phúc lợi dành cho các VĐV đội tuyển quốc gia Thái Lan. Trước làn sóng chỉ trích, ông Somporn Chaiyabangyang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan đã đưa ra phản hồi ngắn gọn.

“Đây là điều bình thường, đã được áp dụng từ trước đến nay. Việc này không thuộc thẩm quyền của liên đoàn. Phần của chúng tôi là chi trả đầy đủ, liên đoàn không hề khấu trừ tiền của vận động viên”, ông Somporn khẳng định.

Hậu SEA Games 33: VĐV Thái Lan than trời vì đãi ngộ 766164
Thể thao Thái Lan có phen dậy sóng vì các phát ngôn của Kissada trước và sau trận chung kết SEA Games.

Vụ việc của Kissada lần nữa khoét sâu vào các góc bí ẩn của thể thao Thái Lan. Tại SEA Games 33, Thái Lan đã giành ngôi nhất toàn đoàn lần đầu tiên kể từ năm 2015, đồng thời phá sâu kỷ lục HCV của Việt Nam.Đoàn thể thao Thái Lan đã giành đến 233 HCV, 154 HCB và 112 HCĐ. Thành tích này bỏ xa đội xếp thứ nhì là Indonesia chỉ giành được 91 HCV.

Tuy giành ngôi nhất toàn đoàn với thành tích áp đảo, Thái Lan lại vấp phải rất nhiều chỉ trích ở công tác tổ chức, điều hành cho đến tính minh bạch trong một số nội dung thi đấu.Không chỉ truyền thông khu vực, chính báo chí Thái Lan cũng chỉ trích nước chủ nhà và gọi đây là kỳ SEA Games đáng quên.

Nội dung liên quan
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 233 154 108 495
2 Indonesia Indonesia 91 111 131 333
3 Việt Nam Việt Nam 87 81 110 278
4 Malaysia Malaysia 57 57 117 231
5 Singapore Singapore 52 61 87 200
6 Philippines Philippines 50 73 153 276
7 Myanmar Myanmar 3 21 46 70
8 Lào Lào 2 9 27 38
9 Brunei Brunei 1 3 5 9
10 Đông Timor Đông Timor 0 1 7 8
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0