KHÓ TIN: Đội trưởng U22 Việt Nam chưa biết sẽ đá ở đâu

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ hai, 08/12/2025 10:47 AM (GMT+7)

Tưởng như là phương án an toàn nhất, đội trưởng U22 Việt Nam lại rơi vào nghịch lý khó tin khi chưa được định hình vị trí rõ ràng.

Trận ra quân thắng U22 Lào 2-1 không mang lại cảm giác yên tâm cho U22 Việt Nam. Thế trận bế tắc trong nhiều thời điểm khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về cách bố trí nhân sự. Trong đó, vị trí của Khuất Văn Khang trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất suốt những ngày qua.

HLV Kim Sang Sik đã kiên trì thử nghiệm Văn Khang ở hành lang trái trong suốt quá trình chuẩn bị. Từ các trận giao hữu đến giải đấu chính thức, cầu thủ này liên tục được xếp đá hậu vệ trái hoặc tiền vệ lệch trái. Sự tin tưởng ấy cho thấy ban huấn luyện mong muốn tận dụng kinh nghiệm và tư duy chiến thuật của anh.

21
Văn Khang chưa thể hiện được nhiều trong trận đấu với U22 Lào.

Tuy nhiên, màn trình diễn trước U22 Lào lại không đạt kỳ vọng. Văn Khang gặp khó trong cả hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự. Những pha leo biên thiếu đột biến, các quả tạt không đạt độ chính xác cao. Hình ảnh anh rời sân ở phút 71 phần nào phản ánh sự bế tắc chung của toàn đội.

Văn Khang vốn không phải mẫu cầu thủ thiên về phòng ngự. Thể lực, tranh chấp và thể hình của anh cũng không lý tưởng khi phải đối đầu các cầu thủ biên có tốc độ và sức mạnh. Trong bối cảnh đó, việc bố trí anh đá thấp khiến khả năng sáng tạo bị hạn chế, còn điểm mạnh tấn công lại không được khai thác tối đa.

22
Vị trí nào sẽ phát huy tối đa được đẳng cấp của đội trưởng U22 Việt Nam? (Ảnh: VFF)

Giải pháp khả thi nhất là đưa Văn Khang trở lại vai trò cao hơn trên sân. Khi được chơi gần vòng cấm, anh có thể bó vào trung lộ, phối hợp nhỏ và tạo đột biến bằng những pha xử lý kỹ thuật. “Chơi gần khung thành giúp tôi tự tin hơn trong các tình huống quyết định”, một câu nói từng được anh chia sẻ trước đó.

Song song với việc điều chỉnh nhân sự, U22 Việt Nam cũng tăng cường khâu dứt điểm trong các buổi tập. Ban huấn luyện cho các cầu thủ thi đấu đối kháng cường độ cao và rèn những tình huống xử lý cuối cùng. “Chúng tôi tạo ra cơ hội nhưng phải làm tốt hơn ở pha chạm bóng cuối”, hậu vệ Minh Phúc thừa nhận.

23
Trước mắt U22 Việt Nam sẽ là trận đại chiến với U22 Malaysia. (Ảnh: VFF)

Trận gặp U22 Malaysia được xem là bước ngoặt của bảng đấu. Đối thủ sở hữu nền tảng thể lực tốt, chơi bóng quyết liệt và có tổ chức. “Muốn giành ngôi đầu, chúng tôi buộc phải chơi chủ động hơn và cải thiện tốc độ triển khai bóng”, một thành viên ban huấn luyện chia sẻ.

Quyết định cuối cùng về vị trí của Văn Khang vẫn nằm trên bàn tính của HLV Kim Sang Sik.Nhưng rõ ràng, trước một đối thủ mạnh như Malaysia, việc sử dụng anh ở vai trò phù hợp nhất sẽ là chìa khóa để U22 Việt Nam mở ra thế trận tấn công hiệu quả hơn.

Nội dung liên quan
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Việt Nam Việt Nam 0 0 0 0
2 Thái Lan Thái Lan 0 0 0 0
3 Indonesia Indonesia 0 0 0 0
4 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
5 Philippines Philippines 0 0 0 0
6 Singapore Singapore 0 0 0 0
7 Malaysia Malaysia 0 0 0 0
8 Myanmar Myanmar 0 0 0 0
9 Lào Lào 0 0 0 0
10 Brunei Brunei 0 0 0 0
11 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0