Quảng cáo

Đại diện Việt Nam chạm trán nhà vô địch châu Á ở 'trận đấu sống còn' Olympic 2021

Thứ sáu, 23/07/2021 17:40 PM (GMT+7)

Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ phải đối đầu với một đối thủ cực mạnh ở vòng đấu loại trực tiếp nội dung cá nhân cung 1 dây nam Olympic 2021.

Sau khi kết thúc vòng thi phân hạng nội dung cá nhân cung 1 dây nam Olympic 2021, Nguyễn Hoàng Phi Vũ xếp thứ 53 với 647 điểm. Đại diện Việt Nam sẽ bước vào tranh tài ở vòng đấu loại trực tiếp ở nội dung cá nhân với đối thủ xếp thứ 12 vòng phân hạng là Tang Chih-chun đến từ Đài Loan.

Tang Chih-chun được đánh giá là có đẳng cấp vượt trội hơn hẳn so với Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Bởi lẽ, VĐV của Đài Loan đạt 668 điểm, hơn Vũ đến 21 điểm ở vòng thi phân hạng vừa kết thúc.

Tang Chih-chun là ứng cử viên hàng đầu cho việc cạnh tranh tấm HCV ở nội dung cung 1 dây. Nên nhớ, anh đã từng đại diện cho Đài Loan tham dự ASIAD 2018 ở Indonesia.

Ngay từ lần đầu tiên "chinh chiến" tại sân chơi hàng đầu châu lục, tài năng trẻ của bắn cung Đài Loan đã thể hiện được phẩm chất thiên phú của mình khi cùng các đồng đội là Luo Wei-min và Wei Chun-heng giành HCV nội dung đồng đội nam.

Tang Chih-chun có thế mạnh ở nội dung đồng đội. Cũng trong năm 2018, anh cùng Rebecca Jones (New Zealand) vào đến bán kết Thế vận hội trẻ tại Buenos Aires (Argentina). 

Rõ ràng, nếu nhìn vào thành tích của Tang Chih-chun thì thật khó để Phi Vũ có thể làm nên điều bất ngờ. Tuy vậy, đây cũng là trận đấu đón nhận sự chờ đợi lớn từ NHM nước nhà. Bởi lẽ, việc được góp mặt ở sân chơi Olympic và so tài với các cung thủ hàng đầu thế giới cũng đã là một trải nghiệm quý giá với đại diện Việt Nam.

phi-vu-13251131
Nguyễn Hoàng Phi Vũ thi đấu tại vòng thi phân hạng nội dung cá nhân cung 1 dây nam Olympic Tokyo 2021. Ảnh: Đoàn TTVN

Trở lại với câu chuyện của bắn cung Việt Nam, sau vòng xếp hạng thì Phi Vũ chỉ xếp hạng 53 trên tổng số 64 vận động viên dự thi. Trong khi đó, Đỗ Thị Ánh Nguyệt cũng chỉ giành được 628 điểm sau 12 lượt bắn và xếp hạng 49/64 vận động viên.

Cả Phi Vũ và Ánh Nguyệt đều không có được thành tích tốt, tổng điểm của cả hai là 1221 điểm, chỉ xếp hạng 23/29 đội vận động viên, nên bắn cung Việt Nam không thể có đại diện lọt vào vòng 1/8 nội dung đồng đội nam nữ.

Tuy nhiên, Phi Vũ và Ánh Nguyệt vẫn sẽ tiếp tục nội dung thi cá nhân vào ngày 27, 28 và 29/7 tới.

Phát súng đi vào lịch sử của VĐV Việt Nam ở Olympic

Author Thethao247.vn Bảo Phương / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan