Quảng cáo

Hàn Quốc phá kỷ lục đầu tiên tại Olympic 2021

Thứ sáu, 23/07/2021 14:20 PM (GMT+7)

Vận động viên môn bắng cung An San của đoàn Hàn Quốc đã thi đấu xuất sắc và phá kỷ lục tồn tại 25 năm của Olympic.

Rạng sáng nay (23/7, giờ Việt Nam), các nội dung đầu tiên của bộ môn bắn cung đã bước vào ngày thi đấu chính thức. Cung thủ An San với 680 điểm trên 720 điểm tối đa đã phá kỷ lục Olympic của Lina Herasymenko thiết lập vào năm 1996 với 673 điểm.

Đáng chú ý, Hàn Quốc có tới 3 vận động viên đều vượt qua thành tích của tay cung huyền thoại người Ukraine để chiếm 3 vị trí dẫn đầu. Cụ thể, Jang Min-hee đứng thứ hai với 677 điểm, và Kang Chae-young kết thúc với 675 điểm.

cung-2
An San thi đấu xuất sắc trong ngày ra quân. Ảnh: Getty

Nhờ điểm cá nhân đứng đầu, An San sẽ đại diện cho Hàn Quốc tham dự nội dung đồng đội hỗn hợp vào thứ Bảy. Cô gái 20 tuổi sẽ bắt cặp với một nam cung thủ hàng đầu Hàn Quốc, sẽ được xác định sau ngày thi đấu hôm nay.

Với việc còn tham gia cả nội dung đồng đội nữ và cá nhân nữ, An San đang đứng trước cơ hội giành tới 3 tấm HCV ở kỳ Thế vận hội lần này. Nên nhớ, đây mới là kỳ Olympic đầu tiên của cung thủ đến từ xứ kim chi.

cung-3
Hàn Quốc thống trị BXH bắn cung nữ. Ảnh: Internet

Cũng trong sáng nay, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt của Việt Nam đã kết thúc vòng loại với thành tích 628 điểm, xếp thứ 49 trên tổng số 64 vận động viên. Với thành tích này, Ánh Nguyệt sẽ chạm trán cung thủ Hayakawa Ren người Nhật Bản (hạng 16) ở vòng 1/32 vào ngày 28/7 lúc 10h45.

Lịch thi đấu Olympic hôm nay 23/07: Việt Nam ra quân

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2021 ngày 23/7: So tài đỉnh cao

Video màn trình diễn ấn tượng của Son Heung-min trước Colchester 

Author Thethao247.vn Cường Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan