Quảng cáo

Lễ khai mạc Olympic 2021 đầy ý nghĩa của chủ nhà Nhật Bản

Thứ sáu, 23/07/2021 22:02 PM (GMT+7)

Ngày 23/7, lễ khai mạc Olympic 2021 đã diễn ra với nhiều thông điệp ý nghĩa cho thể thao toàn cầu trong bối cảnh đại dịch.

Theo ban tổ chức, chỉ khoảng 1.000 quan chức sẽ có mặt trên khán đài sân Olympic (sức chứa 68.000 chỗ ngồi) dự khán lễ khai mạc. Đặc biệt hơn, buổi lễ khai mạc được tinh giản đến mức tối thiểu để hạn chế người tham dự.

Mở đầu, nữ VĐV boxing kiêm y tá Arisa Tsubata của nước chủ nhà chạy bộ trên máy chạy bộ với ý nhắc nhở rằng có rất nhiều VĐV đã phải tự tập luyện ở nhà trong thời gian giãn cách vì đại dịch Covid-19.

Tsubata chạy trên máy chạy bộ. Ảnh: Getty
Tsubata chạy trên máy chạy bộ. Ảnh: Getty

Sau nghi thức cử quốc ca nước chủ nhà Nhật Bản, BTC dành một phút mặc niệm những nạn nhân đã thiệt mạng vì đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Tiếp theo, các nghệ sĩ xứ sở hoa anh đào trình diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc về đất nước và con người Nhật Bản.

Các nghệ sĩ Nhật Bản biểu diễn. Ảnh: Getty
Các nghệ sĩ Nhật Bản biểu diễn. Ảnh: Getty

Sau màn giới thiệu 33 môn thi của Thế vận hội 2020, lễ diễu hành của 206 đoàn thể thao tại SVĐ Olympic bắt đầu. Theo số liệu từ BTC, có tổng cộng 11.058 VĐV sẽ tham dự Olympic Tokyo. Trong số này, quốc gia nhiều VĐV nhất là Mỹ với 613 người, xếp trên chủ nhà Nhật Bản (552).

Tại Thế vận hội mùa hè lần này, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 18 vận động viên tranh tài ở 11 môn thể thao. Vận động viên điền kinh Quách Thị Lan và vận động viên bơi Nguyễn Huy Hoàng cùng cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam trong lễ diễu hành.

Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic 2021. Ảnh: Getty
Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic 2021. Ảnh: Getty

Sau lời phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach, Nhật hoàng Naruhito tuyên bố chính thức khai mạc Olympic Tokyo 2021. Sau đó là màn pháo hoa rực rỡ đánh dấu ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh chính thức được khởi tranh.

Màn pháo hoa đẹp mắt trên SVĐ Tokyo. Ảnh: Getty
Màn pháo hoa đẹp mắt trên SVĐ Tokyo. Ảnh: Getty

VĐV tennis Naomi Osaka là người có vinh dự cuối cùng thắp lên ngọn đuốc Olympic. Ngọn đuốc của Thế vận hội Tokyo được thiết kế rất độc đáo và màn châm đuốc đã diễn ra đầy ấn tượng. Ngọn đuốc sẽ bùng cháy trong 2 tuần tranh tài tại Olympic mùa hè 2021.

Naomi Osaka châm đuốc khai mạc Olympic 2021. Ảnh: Getty
Naomi Osaka châm đuốc khai mạc Olympic 2021. Ảnh: Getty

Màn pháo hoa một lần nữa tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời SVĐ quốc gia Nhật Bản đánh dấu Olympic Tokyo 2021 chính thức được bắt đầu.

Loạt pháo hoa kết thúc lễ khai mạc. Ảnh: Getty
Loạt pháo hoa kết thúc lễ khai mạc. Ảnh: Getty

Diễn biến ngày thi đấu 23/7:

 
13h00

Kết thúc vòng loại cung một dây nam.

Nguyễn Hoàng Phi Vũ có 647 điểm, đứng ở vị trí 53. Anh có 20 lần bắn được 10 điểm, 5 lần bắn trúng tâm. Người đứng đầu vòng loại là Kim Je Deok của Hàn Quốc với 688 điểm.

Phi Vũ sẽ chạm trán với Tang Chih-chun (668 điểm xếp thứ 12) của Trung Hoa Đài Bắc ở vòng 1/32 diễn ra ngày 27/7.

Phi Vũ và Ánh Nguyệt có tổng điểm 1275 xếp 23/29 nên ngày mai sẽ không thi đấu nội dung đôi nam nữ do ban tổ chức chỉ lấy 16/29 đội.

 
12h40

Phi Vũ tạm xếp ở vị trí thứ 48, anh có 539 điểm sau 60 lượt bắn.

Vòng loại cung 1 dây nam. Ảnh: Thu Sâm/ĐTTVN
Vòng loại cung 1 dây nam. Ảnh: Thu Sâm/ĐTTVN
 
12h15

Một vài sai lầm ở loạt bắn thứ 5 đã ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích của Nguyễn Hoàng Phi Vũ trong hiệp đầu tiên. Phi Vũ đang xếp hạng 47/64 với 377 điểm. Dẫn đầu bảng xếp hạng vòng loại đang là vận động viên người Hàn Quốc Kim Je Deok (403 điểm).

 
11h30

Phi Vũ đang xếp ở vị trí thứ 50/64 VĐV tham dự với 160 điểm sau 18 lượt bắn.

Vòng loại cung 1 dây có sự góp mặt của Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Ảnh: Thu Sâm/ĐTTVN
Vòng loại cung 1 dây có sự góp mặt của Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Ảnh: Thu Sâm/ĐTTVN
 
11h00

Nội dung cung 1 dây nam đã bắt đầu

Nguyễn Hoàng Phi Vũ của Việt Nam tham gia vòng loại nội dung cung 1 dây nam.

 
10h00

Môn chèo thuyền khép lại vòng loại

Môn chèo thuyền (rowing) cũng đã khép lại vòng loại các nội dung thuyền đơn nam, thuyền đơn nữ, thuyền đôi nam 2 mái chèo, thuyền đôi nữ  2 mái chèo, thuyền bốn nam 2 mái chèo, thuyền bốn nữ 2 mái chèo.

Vòng loại môn rowing đã kết thúc. Ảnh: Getty
Vòng loại môn rowing đã kết thúc. Ảnh: Getty
 
9h30

Ánh Nguyệt tranh tài vòng 1/32

Ánh Nguyệt sẽ chạm trán cung thủ Hayakawa Ren người Nhật Bản (hạng 16) ở vòng 1/32 vào ngày 28/7 lúc 10h45. Ở vòng loại, cung thủ nước chủ nhà giành được 653 điểm, với 27 lần bắn được điểm 10.

Ánh Nguyệt thi đấu ở vòng loại. Ảnh: Thu Sâm/ĐTTVN
Ánh Nguyệt thi đấu ở vòng loại. Ảnh: Thu Sâm/ĐTTVN
 
9h00

Kết thúc vòng loại cung một dây nữ

Ánh Nguyệt giành được 628 điểm, với 18 điểm 10, 3 lần bắn trúng tâm. VĐV Việt Nam đứng thứ 49 trong 64 cung thủ tranh tài. Người đứng đầu là VĐV San An của Hàn Quốc, cô phá kỷ lục Olympic với với 680 điểm.

Các nữ cung thủ tham gia vòng loại. Ảnh: Internet
Các nữ cung thủ tham gia vòng loại. Ảnh: Internet
 
8h50

Ánh Nguyệt tụt xuống thứ 45 với chỉ 577 điểm với lượt bắn không như ý.

 
8h35

Ánh Nguyệt tiếp tục thăng tiến

VĐV của Việt Nam lên hạng thứ 36 với 475 điểm. 

 
8h00

Ánh Nguyệt có 316 điểm với 12 lượt bắn được 10 điểm, cô càng thi đấu càng hay và đang đứng thứ 42.

Vòng loại cung 1 dây nữ có sự góp mặt của Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Ảnh: Internet
Vòng loại cung 1 dây nữ có sự góp mặt của Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Ảnh: Internet
 
7h45

Vòng loại Cung 1 dây đang diễn ra

Hiện tại, Ánh Nguyệt đang tạm xếp thứ 51 trên BXH với 206 điểm. Ứng cử viên số 1 cho tấm HCV tại nội dung này là VĐV Hàn Quốc Kang Chae-young, cô đang giữ kỷ lục thế giới với 692 điểm.

 
7h30

Nội dung Cung 1 dây nữ của Ánh Nguyệt chuẩn bị diễn ra

Mỗi VĐV tham dự 24 lượt với 72 phát bắn tính điểm để xếp thứ tự trước khi phân nhánh. Cung thủ đứng hạng 1 sẽ gặp hạng 64, hạng 2 sẽ gặp hạng 63… ở vòng 1/32; sau đó sẽ đến vòng 1/16, 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết.

Author Thethao247.vn Thái Thủy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Quảng cáo
Tin liên quan