Quảng cáo

Sự kiện đầu tiên của Olympic 2021 bị hủy vì Covid-19

Thứ bảy, 24/07/2021 14:09 PM (GMT+7)

Các ca bệnh liên quan đến Thế vận hội Olympic 2021 đã tăng thêm 17 ca, nâng tổng số ca nhiễm được tiết lộ lên 123 ca.

Trận khai mạc của môn bóng chuyền bãi biển nữ giữa CH Séc và Nhật Bản tại Thế vận hội Tokyo hôm nay đã bị hủy do Covid-19. Đây được ghi nhận là sự kiện đầu tiên của Olympic 2021 bị hủy bỏ do có VĐV dương tính với virus corona.

Ngôi sao Marketa Nausch-Slukova của Cộng hòa Séc đã có kết quả dương tính vào sáng nay, buộc cô và đồng đội Barbora Hermannova phải rút khỏi giải đấu và trao quyền đi tiếp cho bộ đôi Miki Ishii và Megumi Murakami của Nhật Bản (được tính thắng 2-0).

Cho đến nay, 6 thành viên của đoàn thể thao CH Séc đã có kết quả dương tính và Ủy ban Olympic của nước này đã mở cuộc điều tra về một chuyến bay thuê chở các vận động viên đến Tokyo.

Olympic 2021
Trận khai mạc môn bóng chuyền bãi biển bị hủy. Ảnh: Getty

Nausch-Slukova, người giành hạng 5 tại Thế vận hội London năm 2012, và Hermannova là cặp VĐV bóng chuyền nữ xếp thứ 16 thế giới.

Chồng của Nausch-Slukova - HLV Simon Nausch và VĐV bóng chuyền nam Ondrej Perusic cũng đã dương tính với Covid-19. Ban tổ chức Olympic 2021 đã xác nhận rằng một vận động viên nữa đã có kết quả xét nghiệm dương tính.

Theo Daily Mail, các ca bệnh liên quan đến Thế vận hội 2021 đã tăng thêm 17 ca, nâng tổng số ca nhiễm được tiết lộ lên 123 ca.

ĐKVĐ Hoàng Xuân Vinh bị loại sớm ở OLYMPIC 2021

Xác định tấm huy chương vàng đầu tiên của OLYMPIC 2021

Author Thethao247.vn Thái Thủy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tags: Olympic 2021
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Quảng cáo
Tin liên quan