Quảng cáo

Li Wenwen của Trung Quốc cùng lúc phá 3 kỷ lục Olympic để giành HCV

Thứ hai, 02/08/2021 20:56 PM (GMT+7)

Một HCV và ba kỷ lục Olympic tại Thế vận hội Tokyo 2021 là thành tích Li Wenwen của Trung Quốc có được ở môn cử tạ nữ, hạng cân trên 87kg.

VĐV Li Wenwen của Trung Quốc đã cho thế giới thấy cô là 'vô đối' ở hạng siêu nặng sau khi thu về huy chương vàng và ba kỷ lục Olympic ở môn cử tạ, nội dung trên 87kg nữ tại Tokyo 2021.

VĐV 21 tuổi này dễ dàng nâng mức tạ 140kg ở phần thi cử giật và 180kg ở phần thi cử đẩy, lập kỷ lục Olympic ở cả hai phần thi. Tổng cử cô tích lũy được là 320kg, cũng phá kỷ lục Olympic thế nhưng vẫn kém xa kỷ lục thế giới 335 của cô.

Sau khi các giám khảo chấp thuận lần nâng cuối của cô thành công, Li Wenwen tỏ ra phấn khích và đã lao xuống đưa huấn luyện viên của mình lên bục, cả hai cùng cúi chào ban tổ chức, giám khảo và người hâm mộ.

Li Wenwen, Olympic 2021, Trung Quốc
Li Wenwen giành HCV Olympic 2021 nội dung cử tạ trên 87kg nữ. Ảnh: Getty

Người về nhì ở nội dung này là Emily Campbell của Vương quốc Anh, người đã nâng mức tạ 122kg ở phần thi cử giật và 161kg ở phần thi cử đẩy, tổng cử là 283kg. Xếp ngay sau cô là chủ nhân của HCĐ, Sarah Robles của Mỹ với tổng cử 282kg.

Đây là tấm HCV Olympic đầu tiên của Li Wenwen, ở tuổi 21. Trước đó, thành tích của cô vốn đã rất ấn tượng. Năm 2019, cô đã gây ra một bất ngờ lớn khi giành chức vô địch thế giới bằng cách đánh bại nhà vô địch hạng siêu nặng Tatiana Kashirina của Nga, người không thi đấu tại Olympic Tokyo 2021.

Những bước chạy cuối cùng của Quách Thị Lan tại đấu trường Olympic

Kém xa các đối thủ Đông Nam Á, Việt Nam trắng tay rời Olympic 2021

Author Thethao247.vn Thái Thủy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan