Quảng cáo

Những bước chạy cuối cùng của Quách Thị Lan tại đấu trường Olympic

Thứ hai, 02/08/2021 19:35 PM (GMT+7)

Đại diện duy nhất còn sót lại của đoàn thể thao Việt Nam – VĐV điền kinh Quách Thị Lan đã không thể gây bất ngờ ở nội dung 400m vượt rào nữ.

VIDEO: Quách Thi Lan về đích thứ 6 nội dung 400m vượt rào nữ, không đủ để đi tiếp

Ở ngày thi đấu hôm 2/8, Quách Thị Lan xuất phát ở đường chạy thứ 3 ở lượt bán kết 1 nội dung 400m vượt rào nữ. Đáng chú ý, tại thời điểm tranh tài trời bỗng đổ mưa to nhưng riêng nội dung thi đấu này vẫn diễn ra như kế hoạch.

Ngay từ đầu cuộc chạy, VĐV hạng 13 thế giới Amalie Iuel của Na-Uy ở làn chạy thứ 2 đã phạm quy và bị truất quyền thi đấu. Quách Thị Lan xuất phát chậm nhất nhưng cô đã cố gắng thi đấu dù bị nhóm trên tách ra khá sớm, trời mưa khá nặng hạt khiến không chỉ cô mà các VĐV khác cũng chạy khá rụt rè nhất là khi đến gần rào.

Những bước chạy cuối cùng của Quách Thị Lan tại đấu trường Olympic 66676
VĐV Quách Thi Lan đã thi đấu nỗ lực ở nội dung 400m vượt rào nữ Olympic 2021

Kết thúc nội dung, Quách Thị Lan về đích với thời gian 56 giây 78, không đủ để phá kỷ lục cá nhân 55 giây 30 và chỉ về đích thứ 6, không đủ để vượt qua bán kết. Dalilah Muhammad của Mỹ và Janieve Russell của Jamaica lần lượt chiếm 2 vé chung kết với thời gian 53 giây 30 và 54 giây 10.

Trong số 24 VĐV thi bán kết 400m rào, Quách Thị Lan là người châu Á duy nhất. Kỷ lục cá nhân của VĐV sinh năm 1995 là 55 giây 30, từng giúp cô giành HC vàng Asiad 2018 tại Indonesia.

Khâm phục nữ VĐV Hà Lan bị ngã vẫn kiên cường về nhất

Author Thethao247.vn Hải Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan