Quảng cáo

Vừa đá trận đầu, Koeman đã khiến Hà Lan nhận kỷ lục buồn sau hơn 100 năm

Thứ bảy, 25/03/2023 09:28 AM (GMT+7)

Dù chỉ vừa có trận đấu đầu tiên trên cương vị tân HLV trưởng đội bóng song Ronald Koeman đã khiến tuyển Hà Lan phải nhận kỷ lục buồn sau hơn 100 năm.

Ở trận ra quân vòng loại Euro 2024, Hà Lan đã nhận thất bại tủi hổ 0-4 trên sân của ĐT Pháp. Thậm chí, Memphis Depay còn đá hỏng quả 11m vào phút cuối cùng, qua đó khiến Cơn lốc màu da cam rời đất nước hình lục lăng mà chẳng thể có nổi bàn thắng danh dự.

Tất nhiên, Pháp là đội được đánh giá cao hơn song kết quả nói trên là điều ít ai nghĩ tới, ngay cả khi Hà Lan thiếu vắng 5 ngôi sao quan trọng vì lý do sức khoẻ. Màn trình diễn bạc nhược của tập thể ấy đương nhiên khiến cổ động viên không hài lòng.

Với riêng tân HLV trưởng Ronald Koeman, dù đây mới chỉ là trận đầu tiên ông dẫn dắt các học trò song vị chiến lược gia này đã “buộc” đội bóng phải nhận kỷ lục buồn sau hơn 1 thế kỷ.

koeman-ha-lan-phap-ky-luc-1679711174.jpeg
Koeman khiến Hà Lan nhận kỷ lục buồn sau hơn 100 năm dù vừa đá trận đầu (Nguồn: Internet)

Cụ thể, ở trận đấu vừa qua, Hà Lan đã để Pháp chọc thủng lưới tới 3 lần chỉ trong vòng có 21 phút đầu tiên. Lần gần nhất điều tồi tệ ấy diễn ra là từ năm 1919. Nghĩa là sau tới 104 năm, Cơn lốc màu da cam mới lặp lại màn trình diễn nghèo nàn và đáng xấu hổ đó. Đây thực sự là kết quả đáng quên với cổ động viên đội bóng này.

Đáng chú ý, trước khi Koeman lên nắm quyền, Hà Lan đang trải qua chuỗi 21 trận bất bại (Chỉ tính trong 90 phút). Tuy nhiên, ngay ở màn ra quân, cựu HLV trưởng Barcelona đã mang đến những kỷ lục không hề mong muốn.

Chắc chắn, thất bại vừa qua sẽ khiến ông cùng các học trò nhận phải rất nhiều áp lực trước thềm màn so tài với Gibraltar ở lượt trận thứ hai, diễn ra lúc 1h45 ngày 28/3 (giờ Việt Nam). Đương nhiên, việc chỉ phải chạm trán đối thủ yếu hơn nhiều về đẳng cấp cũng như chất lượng đội hình là cơ hội để Hà Lan giành 3 điểm đầu tiên tại vòng loại Euro 2024.

Ở bảng đấu của họ, ngoại trừ Pháp, các đối thủ như Hy Lạp, Cộng hòa Ai Len hay Gibraltar đều không xứng tầm với Cơn lốc màu da cam. Do đó, thầy trò Koeman đủ khả năng giành tấm vé trực tiếp tham dự Euro 2024 vào năm sau.

Trận đấu Argentina - Hà Lan ở World Cup 2022 (Nguồn: Dugout)
Author Thethao247.vn Dương Anh / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan