Để bắt đầu làm quen với các bài fast 8 thiên về sát thương phép trong Đấu Trường Chân Lý mùa 17, các bạn nên chọn các bài đấu vừa dễ tiếp cận vừa có khả năng leo rank ổn định, chẳng hạn đội hình LeBlanc Karma flex.
Đây là bài đấu xoay quanh các tướng 4 tiền với khả năng gây sát thương phép cực mạnh, kết hợp giữa LeBlanc dồn damage đơn mục tiêu và Karma gây sát thương diện rộng, rất phù hợp cho người chơi thích lối đánh hơi thiên về AP.
Sức mạnh đội hình LeBlanc Karma flex
Bài này đánh xoay quanh LeBlanc làm carry chính, kết hợp với Karma làm nguồn sát thương phụ cấu rỉa. Điểm mạnh của bài là khả năng gây sát thương liên tục và có thể hướng vào tuyến sau, đặc biệt khi LeBlanc có đủ trang bị thì có thể xóa sổ tuyến trước đối thủ rất nhanh, trong khi Karma đảm nhiệm việc dọn phần còn lại.
Trang bị trong bài này ưu tiên dồn toàn bộ cho LeBlanc, do sát thương của tướng này đến từ đòn đánh nên các món như Cuồng Đao, Bùa Đỏ, Kiếm Súng Hextech, Diệt Khổng Lồ... sẽ là tốt hơn đồ AP thuần. Với Karma thì ưu tiên hồi năng lượng và AP thuần vì tướng này là sát thương dồn, thí dụ Bùa Xanh, Găng Bảo Thạch, Mũ Phù Thủy...
Tanker thì chỉ dùng các đồ cơ bản Giáp Máu, Vuốt Rồng, Giáp Gai... Nói chung là do các tướng tuyến trước của bài này khá dày nên đồ tanker có thể linh hoạt không cần chuẩn.
Lõi nên lấy: Đam Mê Gậy, Hạ Đo Ván, Kiên Nhẫn Học Tập, Chuyện Đời Thường, Lấy Công Bù Thủ, Khảm Bảo Thạch...
Cách chơi và đội hình
Do là một bài fast 8 lại thiên về AP, nên bạn không nên force từ đầu mà cần xem lõi với đồ ra thế nào, nếu có lõi kinh tế và đồ trả nhiều Gậy Quá Khổ thì nên chơi.
Giai đoạn đầu game, bạn ưu tiên các tướng Thần Phán sớm như Zoe để giữ đồ cho LeBlanc, kết hợp với các tướng tanker như Leona để giữ máu.
Ngoài ra có thể chơi các khung mạnh đầu game như Teemo hoặc Nasus nếu ra để giữ form đội hình. Về Thần Phán thì chọn các combo kiểu tiêu hao năng lượng sẽ cho tài nguyên là hợp nhất với LeBlanc.
Đến mid game, bạn lên cấp 6 3-2 hoặc và cấp 7 ở 3-5 tùy tình huống, sau đó build khung với 4 tanker và 3 Du Mục để giữ máu.
Nếu ra được LeBlanc sớm thì có thể cho vào luôn vì tướng này rất mạnh ngay từ 1 sao nếu có đồ.
Khi lên cấp 8 ở 4-2, bạn sẽ roll để tìm LeBlanc 2 sao, Nunu 2 sao và Karma, đây là mốc sức mạnh quan trọng nhất của bài, bắt buộc phải roll để có LeBlanc 2 sao.
Trong trường hợp không ra Karma hoặc thiếu sát thương diện rộng, bạn có thể linh hoạt dùng các tướng 3 tiền như Viktor để thay thế tạm thời.
Mốc hoàn chỉnh của bài này là khi bạn có LeBlanc 2 sao cùng với Karma và dàn tanker đủ cứng phía trước. Từ đó trở đi bạn có thể eco trở lại để lên cấp 9, kẹp các tướng 5 tiền đa dụng như Jhin hay Morgana vào.
Về late game, nếu như bạn có Vex 2, có thể đổi đồ LeBlanc qua vì Vex cũng có cơ chế sát thương gần giống LeBlanc nhưng sẽ mạnh hơn vì là tướng 5 vàng.
Phan Bùi Quốc Anh


















