Quảng cáo

HLV Indonesia ám chỉ Việt Nam 'chơi xấu', khẩn cầu AFF một điều

Thứ ba, 29/08/2023 10:35 AM (GMT+7)

HLV Shin Tae Yong tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng về công tác trọng tài sau trận thua U23 Việt Nam ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023.

Nghe nội dung bài viết

Giải U23 Đông Nam Á 2023 đã khép lại với chức vô địch một lần nữa thuộc về U23 Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, những cầu thủ trẻ chỉ U17, U20 đã rất bản lĩnh để vượt qua U23 Indonesia ở trận chung kết nghẹt thở.

Trải qua 120 phút thi đấu cùng loạt luân lưu cân não, U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vương AFF. Trái ngược với nhiều vui của Đinh Xuân Tiến và các đồng đội, U23 Indonesia tỏ ra rất thất vọng và đau đớn.

Đáng chú ý, HLV trưởng Shin Tae Yong của U23 Indonesia liên tục có những chỉ trích về công tác trọng tài ở trận thua U23 Việt Nam. Mới đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc một lần nữa ám chỉ bị "chơi xấu" tại giải U23 Đông Nam Á 2023.

371530770-307428055169554-8594983395159590884-n-1693280032.jpg
HLV Shin Tae Yong một lần nữa phàn nàn trọng tài sau trận thua U23 Việt Nam

Trên trang mạng xã hội cá nhân, HLV Shin Tae Yong đăng tải một đoạn video tổng hợp các tình huống gây tranh cãi với bất lợi nghiêng về phía U23 Indonesia. 

Trong đó, ngoài 1 tình huống bị thổi phạt đền ở trận thua 1-2 U23 Malaysia, phần lớn thời lượng dành cho các pha bóng tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Indonesia.

HLV Shin Tae Yong hậm hực: "Các cầu thủ của tôi tham dự giải U23 Đông Nam Á 2023 đã phải chịu đựng rất nhiều. Điều trọng tài không thể nhìn thấy dù ngay trước mắt là do thiếu kỹ năng hoặc có thể cố tình "đùa giỡn".

screenshot-554-1693280032.jpg
Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẩn cầu AFF áp dụng VAR (Ảnh chụp màn hình)

"Nếu giải đấu nào cũng xảy ra một hai lần, tôi hy vọng công nghệ VAR sẽ nhanh chóng được giới thiệu để giúp bóng đá Đông Nam Á phát triển", chiến lược gia xứ kim chi khẩn khoản yêu cầu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

Trước đó, ở buổi họp báo sau trận chung kết, HLV Shin Tae Yong đã nói: "Theo tôi, những quyết định của trọng tài thật đáng xấu hổ. Ông ấy đã phá hỏng trận chung kết. Trọng tài không làm tốt nhiệm vụ ở giải đấu này. Chúng tôi để mọi người xem và tự đánh giá về trận đấu này".

Thất bại trước U23 Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á 2023 khiến HLV Shin vẫn chưa thể có danh hiệu nào tại Đông Nam Á. Một lần nữa, Việt Nam lại khiến nhà cầm quân người Hàn phải "ôm hận".

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan