Quảng cáo

HLV Thái Lan thất vọng khi thua sốc đội bóng yếu hạng 157 FIFA

Thứ năm, 15/12/2022 10:42 AM (GMT+7)

HLV Mano Polking bày tỏ sự thất vọng sau khi ĐT Thái Lan bất ngờ để thua Đài Loan với tỷ số 0-1 trước thềm AFF Cup 2022.

Nghe nội dung bài viết

Sau chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Myanmar, ĐT Thái Lan bước vào trận giao hữu với Đài Loan với rất nhiều sự tự tin. Tuy nhiên với việc tung ra đội hình B cùng nhiều phương án thử nghiệm, "Voi chiến" đã bất ngờ để thua đối thủ xếp hạng 157 thế giới với tỷ số tối thiểu 0-1.

Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận, HLV Mano Polking không giấu nổi sự thất vọng: "Đây là kết quả đáng thất vọng đối với chúng tôi. Ngay cả khi đó chỉ là 1 trận giao hữu khởi động cho AFF Cup 2022. Việc để thua trong trận đấu này không xứng đáng với chất lượng đội hình của ĐT Thái Lan.

ĐT Thái Lan đã có kế hoạch sử dụng rất rõ ràng cho 2 trận đấu giao hữu trước thềm AFF Cup 2022. Trận đấu đầu tiên với Myanmar chúng tôi sử dụng đội hình mạnh nhất và đến trận đấu với Đài Loan sẽ sử dụng đội hình hoàn toàn khác. Điều này giúp tất cả các cầu thủ đều có cơ hội thể hiện mình". 

HLV Thái Lan rơi vào thất vọng khi thua sốc đội bóng yếu hạng 157 FIFA 232233
ĐT Thái Lan gây thất vọng khi thua sốc trước Đài Loan

So với chiến thắng 6-0 trước Myanmar, ĐT Thái Lan đã thay toàn bộ đội hình xuất phát và không sử dụng những cái tên tốt nhất của mình. Chia sẻ sau trận, HLV Polking cũng không ngần ngại tiết lộ đội hình ở trận gặp Myanmar khả năng cao sẽ là những cái tên thường xuyên đá chính ở AFF Cup 2022:

"Rõ ràng là chúng tôi đã chơi không tốt trong trận đấu hôm nay. Mọi thứ đã không diễn ra như ý muốn. Tuy nhiên ĐT Thái Lan vẫn còn đủ thời gian để sửa chữa mọi thứ. Tôi đã theo dõi được tất cả những màn trình diễn của toàn bộ cầu thủ sau 2 trận giao hữu vừa qua và sẽ có kế hoạch sử dụng hợp lý. Rất có khả năng đội hình tối ưu nhất của ĐT Thái Lan sẽ là 11 cái tên ra sân ở trận gặp Myanmar. Tuy nhiên có 1 số trường hợp sẽ phải thay đổi do chấn thương hay phong độ".

Như vậy ĐT Thái Lan sẽ chỉ loại 1 cái tên trước khi có danh sách cuối cùng tham dự AFF Cup 2022. Nhà đương kim vô địch của giải đấu sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại bảng A với các đối thủ tương đối khó chịu là Indonesia, Philippines, Campuchia và Brunei.

ĐẶC BIỆT AFF CUP

Sau 13 lần tổ chức, Thái Lan là đội vô địch AFF Cup nhiều nhất với 6 lần. Singapore đứng thứ hai với 4 danh hiệu vô địch. Việt Nam có 2 lần vô địch và Malaysia 1 lần lên ngôi vương. Indonesia có 6 lần vào chung kết AFF Cup nhưng chưa từng một lần vô địch.

Thái Lan: 1996; 2000; 2002; 2014; 2016; 2020

Singapore: 1998; 2004; 2007; 2012

Việt Nam: 2008; 2018

Malaysia: 2010

Theo bạn đội nào sẽ vô địch AFF Cup 2022?

HLV Philippines: 'Việt Nam là đội mạnh nhất Đông Nam Á lúc này'

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng
Quảng cáo