Quảng cáo

Đại kình địch ĐT Việt Nam ra phán quyết quan trọng trước thềm AFF Cup

Thứ ba, 06/12/2022 14:56 PM (GMT+7)

Sau khi cân nhắc, Theerathon Bunmathan đã được chỉ định làm đội trưởng của ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2022.

Nghe nội dung bài viết

Sau khi công bố danh sách 24 cầu thủ chính thức tham dự AFF Cup 2022, ĐT Thái Lan được dự đoán sẽ có giải đấu cực kỳ khó khăn. Lực lượng của "Voi chiến" bị tổn thất nghiêm trọng, trong đó có việc không có được sự phục vụ của đội trưởng ĐTQG là Chanathip Songkrasin.

Vì thế, ĐT Thái Lan cần có 1 đội trưởng mới tại AFF Cup 2022. Sau khi bàn bạc, trưởng đoàn Madam Pang và HLV Mano Polking đã quyết định lựa chọn Theerathon Bunmathan làm thủ quân của "Voi chiến". Hai đội phó còn lại của ĐT Thái Lan sẽ là Teerasil Dangda và Sarach Yooyen.

Trong số 24 cầu thủ được triệu tập lên ĐT Thái Lan tham dự AFF Cup 2022, Theerathon Bunmathan là cầu thủ có số lần khoác áo "Voi chiến" nhiều thứ 2 với tổng cộng 74 lần ra sân. Teerasil Dangda với 115 lần ra sân đang là cầu thủ có số lần ra nhiều nhất ở ĐT Thái Lan hiện tại và thứ 2 trong lịch sử.

Đại kình địch ĐT Việt Nam ra phán quyết quan trọng trước thềm AFF Cup 228783
Theerathon Bunmathan sẽ là đội trưởng của ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2022

Theerathon Bunmathan cũng là 1 trong số 8 cầu thủ từng lên ngôi cùng ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2020 vẫn sẽ góp mặt ở AFF Cup 2022. Như vậy đây sẽ là kỳ AFF Cup thứ 5 của hậu vệ này (2012, 2016, 2018, 2020, 2022) và có được 2 chức vô địch vào các năm 2016 và 2020.

Cuối năm 2021, Theerathon Bunmathan bất ngờ chia tay Yokohama F. Marinos (Nhật Bản) để quay trở lại quê nhà chơi bóng trong màu áo của Buriram United. Ở giai đoạn 2 Thai League 2022, hậu vệ của ĐT Thái Lan ra sân tổng cộng 15 trận, đóng góp 1 bàn và 4 kiến tạo. Sau đó ở lễ trao giải FA Thailand Award 2021/2022 hồi tháng 7, Theerathon Bunmathan được vinh danh ở hạng mục "Cầu thủ xuất sắc nhất Thái Lan" khi giúp Buriram United vô địch Thai League.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, ĐT Thái Lan sẽ có 2 trận đấu giao hữu quan trọng với Myanmar vào ngày 11/12 và Đài Loan vào ngày 14/12. Giải đấu sắp tới được dự đoán là rất khó khăn khi "Voi chiến" đang sở hữu lực lượng yếu nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Không có binh hùng tướng mạnh, ĐT Thái Lan nói gì trước AFF Cup?

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng