Quảng cáo

Đối thủ của ĐT Việt Nam gom quân sang Nhật, tạo dựng lợi thế tại AFF Cup

Thứ sáu, 11/11/2022 09:25 AM (GMT+7)

HLV Takayuki Nishigaya của ĐT Singapore cho rằng các cầu thủ của ông sẽ có lợi thế khi tập luyện tại Nhật Bản trước khi quay trở về thi đấu AFF Cup.

Nghe nội dung bài viết

Chiều 10/11, LĐBĐ Singapore đã chính thức công bố bản danh sách 29 cầu thủ tập trung cho AFF Cup 2022. Theo đó, không nằm ngoài dự đoán của giới mộ điệu HLV Takayuki Nishigaya vẫn lựa chọn những cái tên sáng giá như, 3 anh em nhà Fandi: Ikhsan Fandi, Ilhan Fandi, Irfan Fandi; hậu vệ gốc Hà Lan Christopher van Huizen hay thủ môn kỳ cựu Hassan Sunny...

"Những cầu thủ được gọi tập trung trong danh sách lần này đều đang có phong độ cao, một số sẽ là những nhân tố tiềm năng, một số có thể chơi đa năng. Tôi nghĩ đó là những điều cần thiết cho lối chơi của tuyển Singapore", HLV Nishigaya chia sẻ.

Ngoài ra, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng tỏ ra rất quyết tâm với chiến dịch AFF Cup lần này khi sớm chọn lựa "quân xanh" để thi đấu giao hữu. Cụ thể, các cầu thủ tới từ Đảo quốc Sư Tử sẽ có màn cọ xát với Maldives - đối thủ hạng 154 trên BXH FIFA, hơn đại diện Đông Nam Á 6 bậc ở vị trí 160 thế giới.

viet_nam_singapore
ĐT Singapore chính là đối thủ của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022

Trước khi nghĩ về trận giao hữu với Maldives vào ngày 17/12 hay xa hơn lại chiến dịch AFF Cup 2022, ĐT Singapore sẽ có đợt tập huấn từ 1-12/12 tại Nhật Bản. Đây sẽ là màn tập rượt quan trọng của thầy trò HLV Takayuki Nishigaya, bởi vị chiến lược gia tới từ Xứ hoa anh đào rất coi trọng điều này: "Đợt tập huấn tới đây và trận giao hữu quốc tế với Maldives là khâu chuẩn bị cuối cùng cho AFF Cup. Ở Nhật Bản, chúng tôi sẽ gặp các đội bóng có lối chơi tương tự đối thủ ở Đông Nam Á, như vậy sẽ có lợi thế hơn". 

29 cầu thủ của tuyển Singapore trước AFF Cup 2022

Thủ môn (4): Hassan Sunny, Syazwan Buhari, Zaiful Nizam, Zharfan Rohaizad

Hậu vệ (10): Amirul Adli, Christopher Van Huizen, Hariss Harun, Irfan Fandi, Joshua Pereira, Nazrul Nazari, Nur Adam Abdullah, Ryaan Sanizal, Ryhan Stewart, Shakir Hamzah

Tiền vệ (9): Adam Swandi, Farhan Zulkifli, Hafiz Nor, Hami Syahin, M. Anumanthan, Shahdan Sulaiman, Shah Shahiran, Song Uiyoung, Zulfahmi Arifin

Tiền đạo (6): Faris Ramli, Hazzuwan Halim, Ikhsan Fandi, Ilhan Fandi, Shawal Anuar, Taufik Suparno

Chưa đá AFF Cup 2022, ĐT Thái Lan đã gặp 'thiệt thòi lớn' trong năm 2023

Author Thethao247.vn Quang Đương / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng