Quảng cáo

U23 Việt Nam sở hữu 2 thành tích ‘cực khủng’ ở giải M150 Cup

Thứ sáu, 15/12/2017 22:26 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Dù chỉ giành hạng 3 nhưng U23 Việt Nam sở hữu thành tích 'số 1' ở giải M150 Cup.

Highlights: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan (M150 Cup 2017)

Như vậy là giải M150 Cup đã kết thúc với chức vô địch thuộc vệ U23 Uzbekistan, một thành tích cực bất ngờ. Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng có thể mỉm cười khi họ đã có vị trí thứ 3 của giải và được tập dượt tốt cho VCK U23 châu Á 2018.

Kết thúc giải đấu, U23 Việt Nam có thành tích 2 thắng 1 thua, ghi 7 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn. Đáng chú ý, U23 Việt Nam là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải, cùng với Nhật Bản và cũng là đội để thủng lưới ít nhất giải với 3 bàn thua. Đương nhiên là với thành tích này, U23 Việt Nam là đội có hiệu số bàn thắng bại lớn nhất giải, dương 4.

U23 Việt Nam, ĐT U23 Việt Nam, M150 Cup

Cụ thể, các cầu thủ Uzbekistan, Thái Lan và Nhật Bản đã để thua tới 4 bàn, trong khi hàng phòng ngự bị đánh giá thấp của U23 Việt Nam chỉ để lọt lưới 3 bàn. Trong khi đó, hàng công của chúng ta đã ghi 7 bàn, cùng thành tích với Nhật Bản. Uzbekistan có 6 bàn, Thái Lan có 5 bàn thắng.

Trong tổng cộng 7 bàn thắng của U23 Việt Nam, có 4 bàn đến trong trận thắng Myanmar, 2 bàn đến ở trận tranh hạng 3 với Thái Lan và bàn còn lại được Công Phượng ghi trên chấm 11m ở trận thua Uzbekistan. Đội bóng Bắc Á cũng là đối thủ đã ghi 2 bàn thắng vào lưới của thủ môn Việt Nam (Uriboev ghi) trước khi tiền vệ Sirachat của Thái Lan chọc thủng lưới Tiến Dũng ở trận cuối.

Tiến Dũng là cầu thủ góp công lớn trong việc U23 Việt Nam chỉ để thua 3 bàn. Màn trình diễn xuất sắc ở 2 trận đấu mà anh góp mặt khiến U23 Myanmar không thể ghi bàn thắng còn Thái Lan thậm chí không thể ghi bàn trên chấm 11m.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 Việt Nam ĐT U23 Việt Nam M150 Cup
Xem thêm
TIN NỔI BẬT