Quảng cáo

Tương lai của HLV Vũ Hồng Việt ra sao sau giải châu Á?

Thứ sáu, 28/09/2018 11:11 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Vị chiến lược gia đã từng giúp U15 Việt Nam lên ngôi tại giải Đông Nam Á năm 2017 đang phải nhận sự chỉ trích đến từ dư luận.


U16 Việt Nam đã phải dừng bước tại vòng bảng U16 châu Á 2018 sau trận thua đậm Iran với tỷ số 0-5. Với 2 trận thua và 1 trận hòa, Việt Nam không thể tái lập được thành tích cách đây 2 năm. Giấc mơ dự U17 World Cup 2019 tan vỡ trong sự thất vọng của NHM.

Chứng kiến các cầu thủ U16 Việt Nam thi đấu thiếu gắn kết tại giải châu Á và trước đó là giải Đông Nam Á 2017, NHM bày tỏ sự bất bình với HLV Vũ Hồng Việt. Nhiều người cho rằng, sự yếu kém của BHL dẫn tới những kết quả đáng thất vọng. Ngoài ra, nhiều người chỉ ra việc thiếu sự chuẩn bị về mặt thể lực cũng khiến các cầu thủ U16 Việt Nam ‘yếu’ hơn so với đội U16 Việt Nam năm 2016.

Vậy tương lai của HLV Vũ Hồng Việt sẽ ra sao sau giải U16 châu Á? Theo thông lệ, VFF sẽ ký hợp đồng với những HLV đội trẻ theo từng lứa cầu thủ. Các cầu thủ U15-U17 sẽ là được dẫn dắt bởi một HLV, tương tự là lứa U18-U20. Ở lứa U21-U23 mà cụ thể là giải U21 báo Thanh Niên và các giải giao hữu quốc tế sẽ có một HLV khác, không phải là HLV của đội U23 Việt Nam đương nhiệm.

 HLV Vũ Hồng Việt, U16 Việt Nam, ĐTQG Việt Nam,

Ví dụ như HLV Hoàng Anh Tuấn đã nắm U19 Việt Nam vào năm 2015 để thay thế cho HLV Graechen, và đồng hành với những Bùi Tiến Dũng, Quang Hải... từ khi họ còn là U18 Việt Nam năm 2015 tới U20 Việt Nam năm 2017 dự giải thế giới. Sau đó, ông được VFF gia hạn hợp đồng.

Tương tự, HLV Đinh Thế Nam của đội U16 Việt Nam (trước đây) đã nắm quyền tại đội U15 Việt Nam năm 2015, rồi tới U16 Việt Nam năm 2016. Với thành tích lọt vào tứ kết châu Á, ông không được VFF tiếp tục gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, khi HLV Hoàng Anh Tuấn đang phải dẫn dắt U20 Việt Nam tại World Cup, ông Nam đã ‘thế chân’ ở đội U18 Việt Nam một thời gian ngắn vào năm 2017. Thực tế, những cầu thủ này hầu hết đều là ‘quân’ của ông Nam từ lứa U16 đôn lên.

Với HLV Vũ Hồng Việt, sau 2 thất bại tại giải U16 Đông Nam Á 2018 và U16 châu Á 2018, coi như lứa cầu thủ này của Việt Nam sẽ không có giải đấu nào trong năm 2019. Trên thực tế, phần lớn cầu thủ lứa này sẽ lên U17-U18 Việt Nam vào năm sau dưới trướng HLV Hoàng Anh Tuấn (hoặc một ai đó khác). Do đó, ông Vũ Hồng Việt về cơ bản đã hết nhiệm vụ tại ĐTQG.

Vấn đề là ở chỗ, ông Việt liệu có được VFF gia hạn hợp đồng? Với những kết quả đã qua, câu trả lời có lẽ là không. Sang năm 2019, VFF sẽ công bố HLV mới cho ĐT U15 Việt Nam, tức là lứa các cầu thủ sinh năm 2004 trở về sau.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
HLV Vũ Hồng Việt U16 Việt Nam ĐTQG Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT