Quảng cáo

Thảm bại tại VCK U23 châu Á, HLV Thái Lan mất việc

Thứ tư, 17/01/2018 15:32 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - GĐKT của LĐBĐ Thái Lan đã lên tiếng về tương lai của HLV Zoran Jankovic sau kết quả tồi tệ tại VCK U23 châu Á.

Highlights: U23 Thái Lan 1-5 U23 Palestine (VCK U23 châu Á 2018)

U23 Thái Lan đã kết thúc VCK U23 châu Á với kết quả toàn thua. Họ để Triều Tiên vượt qua ở trận đấu đầu với tỷ số 1-0, trước khi để thua đáng tiếc Nhật Bản ở những phút cuối cùng (cũng với tỷ số 1-0) và thảm bại trước Palestine ở lượt cuối với tỷ số 5-1.

U23 Thái Lan cũng sở hữu thành tích tệ hại nhất trong số 16 đội bóng góp mặt (0 điểm, hiệu số -6). 14 đội bóng ở giải này đã có điểm. Người duy nhất không thể có điểm ở VCK U23 châu Á 2018 cùng U23 Thái Lan là U23 Oman, có hiệu số bàn thắng thua là -5.

VCK U23 châu Á, HLV Jankovic, HLV U23 Thái Lan, U23 Thái Lan

Phải đến tối nay (17/1), U23 Thái Lan mới đặt chân về nước và khi đó sẽ có một buổi họp bàn về tương lai của HLV Zoran Jankovic. Nhưng trong buổi phỏng vấn nhanh trước khi lên máy bay, GĐKT của LĐBĐ Thái Lan Witthaya Laohakul thừa nhận vị chiến lược gia người Bulgaria không còn tương lai tại đây.

“Ở quốc gia nào cũng vậy, các HLV phải chịu trách nhiệm cho những thành tích của đội bóng. VCK U23 châu Á là một giải đấu lớn, được LĐBĐ Thái Lan kỳ vọng rất nhiều nhưng cả đội đã thi đấu không thành công. Zoran Jankovic phải chấp nhận với cách làm việc chung. Khi thành tích quá tồi tệ, hợp đồng làm việc sẽ được tính đến.

Ban đầu, chúng tôi muốn ông ấy (HLV ĐTQG Thái Lan Rajevac) nắm quyền ở ĐT U23 Thái Lan nhưng không thành công. HLV Rajevac đã cử HLV Jankovic làm việc với chúng tôi và nắm quyền ở đội U23. HLV Jankovic là một người nằm trong bộ sậu của ông Rajevac, nhưng đã không làm tốt.

Chất lượng cầu thủ cũng là một vấn đề, chúng tôi đã không có được lực lượng mạnh nhất và phải làm việc với các CLB nhiều lần. Các cầu thủ cũng thường gặp chấn thương trong quãng thời gian nghỉ như thế này.”

Trước đó, GĐKT  Witthaya Laohakul cũng tỏ ra vô cùng thất vọng với thành tích của đội, sau khi U23 Thái Lan là đội đầu tiên bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2018: “Các cầu thủ đã thi đấu tốt nhưng chiến thuật thì thật là sai lầm,” Witthaya Laohakul, người còn có biệt danh là Mr. Heng, nói. “Không thể hòa được Nhật Bản là một trong những điều thật đáng buồn.

21h15 tối nay 17/1, ĐT U23 Thái Lan sẽ đặt chân về nước. Sáng mai 18/1, cuộc họp chính thức về tương lai HLV Jankovic sẽ được diễn ra.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
VCK U23 châu Á HLV Jankovic HLV U23 Thái Lan U23 Thái Lan
Xem thêm
TIN NỔI BẬT