Quảng cáo

Dong Do University trao kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp giáo dục'

Author Thethao247.vn - 13:56 17/01/2014 GMT+7
Sáng ngày 16/01/2014, Đại học Đông Đô đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ GD&ĐT cho các cán bộ, giảng viên nhà trường đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.

 

 

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm với sự tham dự của Ban lãnh đạo, đông đảo giảng viên, công nhân viên nhà trường.

 

10 cán bộ, giảng viên Đại học Đông Đô đón nhận “Kỷ niệm chương
Vì sự nghiệp giáo dục” do Bộ GD&ĐT trao tặng.

 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Xuất - Hiệu trưởng Đại học Đông Đô đánh giá cao sự đóng góp của từng cá nhân cán bộ, giảng viên trong thời gian qua góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển Nhà trường và nền giáo dục nước nhà. "Việc trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục lần này không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của 10 cá nhân được trao tặng mà còn thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cùng các cấp lãnh đạo đối với công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nói chung của mỗi cá nhân cũng như tập thể nhà trường" - PGS.TS Nguyễn Văn Xuất - Hiệu trưởng Đại học Đông Đô khẳng định. 

 

 

PGS.TS Nguyễn Văn Xuất - Hiệu trưởng Đại học Đông Đô đánh giá cao sự đóng góp của từng cá nhân cán bộ, giảng viên trong thời gian qua góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển Nhà trường và nền giáo dục nói chung.

 

9 cán bộ, đoàn viên Công đoàn đón nhận "Kỷ niệm chương vì
sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn"

 

Nhân dịp này, Đại học Đông Đô cũng tổ chức trao "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 9 đoàn viên công đoàn đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp Công đoàn. Đây cũng là lần thứ 2 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các cán bộ Công đoàn Đại học Đông Đô. 

 

Đại học Đông Đô là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên thành lập theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước. Trường chính thức được thành lập ngày 03/10/1994 theo Quyết định số 354/TTg của Thủ tướng chính phủ. Hiện nay, Đại học Đông Đô là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, là nơi cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

 

 An Huy/PRWeb/ĐSPL

Thethao247
Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
17.01.2014
TIN NỔI BẬT