Quán quân nhận tiền thưởng kỷ lục ở Giải Cờ tướng vô địch Quốc gia 2021

Thứ hai, 29/03/2021 14:16 PM (GMT+7)
A A+

Giải cờ tướng vô địch Quốc gia khởi tranh tại Bà Rịa-Vũng Tàu có giải thưởng cực khủng đến từ nhà tài trợ Phương Trang.

Giải cờ tướng Quốc gia 2021 diễn ra từ 25/3 đến 4/4 tại Bà Rịa-Vũng Tàu với 3 nội dung là cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn (nội dung chính, được treo thưởng). Đây là giải đấu được xem là cơ sở để tuyển chọn các kỳ thủ sẽ lên tuyển quốc gia tranh tài tại SEA Games 31 diễn ra cuối năm nay, đồng thời chuẩn bị cho ASIAN Games vào năm sau ở Trung Quốc.

Giải cờ tướng vô địch Quốc gia 2021 đang diễn ra tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: VIETNAMCHESS

Nhiều kỳ thủ hàng đầu tham gia giải vô địch quốc gia có thể kể đến Lại Lý Huynh (Bình Dương), Đặng Cửu Tùng Lân (Bình Phước, đương kim vô địch), Trương Á Minh (TP.HCM), Đặng Hữu Trang (Bình Phước), Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng), Nguyễn Minh Nhật Quang (TP.HCM), Trềnh A Sáng (TP.HCM), Uông Dương Bắc (Bình Dương) là những ứng viên vô địch cờ tiêu chuẩn nam. Ứng viên giải nữ có Đào Thị Thủy Tiên (Quảng Ninh, đương kim vô địch), Cao Phương Thanh, Trần Tuệ Doanh (TP.HCM), Nguyễn Phi Liêm (Bà Rịa-Vũng Tàu), Trịnh Thúy Nga (Quảng Ninh), Thu Hà, Thu Nga (Bình Dương).

Đáng chú ý, mới đây HLV tuyển cờ tướng Việt Nam Hoàng Đình Hồng cho biết trên tờ Thanh Niên, phần thưởng cho nội dung cờ tiêu chuẩn đã lên tới 1 tỷ đồng, trong đó kỳ thủ đoạt ngôi Quán quân nhận 300 triệu đồng (nam, nữ thưởng như nhau). Hạng Nhì được thưởng 100 triệu đồng và hạng Ba là 50 triệu đồng...

Cũng theo ông Hồng, mức thưởng kể trên còn cao hơn cả mức thưởng của giải cờ tướng vô địch thế giới (vô địch cờ tướng thế giới 120 triệu đồng). Năm ngoái ở giải cờ tướng quốc gia cũng đột phá về tiền thưởng với 200 triệu đồng cho đội vô địch.

Author Thethao247.vn Kỳ Phong / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
giải cờ tướng vdqg cờ tướng sea games asian games
Xem thêm
TIN NỔI BẬT