Quảng cáo

Nhiều quyết định quan trọng về các giải BĐVN được đưa ra

Thứ sáu, 28/12/2018 20:20 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Số đội tham dự giải hạng Nhất 2019 tăng thêm hai hay giải bóng đá nữ quốc gia thay đổi thể thức thi đấu… là những quyết định đáng chú ý ở Hội nghị BCH VFF khoá VIII lần thứ 2.

Ngày 28/12, Hội nghị BCH VFF khoá VIII lần thứ 2 đã diễn ra tại trụ sở VFF. Đáng chú ý trong buổi họp này là việc giải hạng Nhất quốc gia 2019 sẽ tăng từ 10 lên 12 đội tham dự. Giải V-League vẫn giữ nguyên con số 14, các suất lên và xuống hạng giống như mùa giải năm 2018.

vff, bong da viet nam, giai hang nhat, bong da nu

Ngoài ra, giải vô địch quốc gia nữ 2019 cũng sẽ có sự thay đổi về điều lệ thi đấu. Cụ thể, mùa giải năm 2019 các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về để tìm ra đội vô địch. Ở các mùa trước, các đội thi đấu 2 lượt và chọn ra 4 đội đứng đầu, đá bán kết và chung kết. Tuy nhiên điều này sẽ không còn được áp dụng ở mùa giải tới.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, năm 2019 sẽ có tổng cộng 33 giải bao gồm trong nước và quốc tế cho các đội tuyển của bóng đá Việt Nam. VFF định hướng và phấn đấu hướng tới World Cup 2026, giải mà châu Á có thể có 8.5 suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Một số quyết định đáng chú ý trong Hội nghị:

Ban Chấp hành thống nhất bổ nhiệm ông Trần Anh Tú là thành viên Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022).

Ông Nguyễn Quốc Hội là thành viên được mời tham dự các cuộc họp của Thường trực và được tham gia thảo luận (không biểu quyết).

CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đăng ký sân vận động Hà Tĩnh (thuộc tỉnh Hà Tĩnh) làm sân nhà từ mùa giải 2019.

Author Thethao247.vn Lạc Thuỷ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
vff bong da viet nam giai hang nhat bong da nu
Xem thêm
TIN NỔI BẬT