Quảng cáo

ĐT Việt Nam giành ngôi Á quân giải futsal quốc tế CFA 2016

Chủ nhật, 04/12/2016 18:09 PM (GMT+7)
A A+

Mặc dù phải chia điểm một cách khá đáng tiếc trước chủ nhà Trung Quốc trong lượt trận cuối diễn ra chiều nay (4/12), nhưng ĐT Việt Nam vẫn cán đích ở vị trí Á quân giải futsal quốc tế CFA 2016.

Player Loading...

Highlights Futsal Việt Nam 2-2 Trung Quốc (Cúp tứ hùng Giang Tô)

Sau hai trận gặp các đối thủ có thể lực vượt trội nên đến trận gặp Trung Quốc nên các cầu thủ Việt Nam không còn sung sức. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến việc phối hợp tấn công và phòng thủ của đội.

Trận này các cầu thủ Việt Nam chủ động cầm bóng, dẫn dắt trận đấu do trình độ nhỉnh hơn đội bạn. Mặc dù các cú sút được tung ra liên tục nhưng chỉ ghi được hai bàn do hầu hết các cú sút không chính xác hoặc chưa đủ nguy hiểm để thắng TM đội bạn.

Việt Nam mở tỷ số ngay phút thứ 3 do Văn Vũ ghi từ tình huống đá biên nhưng lại không giữ được ưu thế này. Phút thứ 9, trong tình huống phòng thủ lúng túng, Việt Nam đã để đội bạn ghi được bàn thắng san bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên đến phút 12, trong pha phối hợp đá phạt gián tiếp trước cầu môn, Văn Vũ đã chuyền cho Minh Trí ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

futsal viet nam, futsal trung quoc, cfa 2016, tu hung futsal

ĐT futsal Việt Nam đạt thành tích cao ở giải Tứ hùng tại Trung Quốc

Sang hiệp 2 đội bạn tăng cường sức ép, chơi pressing làm các cầu thủ Việt Nam lúng túng. Từ đường chuyền hỏng của Trọng Luân ờ phút 25, đội bạn đã san hòa 2-2. Từ đó đến hết trận, đội bạn tuy ép sân nhiều nhưng không tạo được cơ hội, trong khi đó đội Việt Nam đã có những tình huống phản công sắc sảo nhưng lại không ghi được bàn, nhất là ở tình huống phản công phút 38, Danh Phát cách 6 mét trước cầu môn trống lại sút vọt xà rất đáng tiếc. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Trước đó, đội tuyển Ucraina đã thắng đội tuyển Mexico 6-1.

Kết thúc giải, đội Ucraina toàn thắng 3 trận được 9 điểm đứng đầu giải, đội Việt Nam được 4 điểm đứng thứ nhì, tiếp theo là chủ nhà Trung Quốc đứng thứ 3, đội Mexico đứng cuối.

Đây là một giải đấu thành công của tân HLV Trưởng Nguyễn Bảo Quân. Mặc dù mới lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển nhưng anh đã thể hiện bản lĩnh vững vàng của người thuyền trưởng. Còn tân đội trưởng Trần Văn Vũ vẫn chứng tỏ anh là trụ cột vững chắc không thể thiếu của đội tuyển. Phòng thủ vững chắc và đặc biệt, cả 8 bàn thắng của đội đều có dấu ấn của anh khi anh ghi 4 bàn và chuyền cho đồng đội ghi 4 bàn còn lại.

Ngày mai 5/12, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ trở về nước. Các cầu thủ sẽ trở về CLB của mình để chuẩn bị cho giải cup Quốc gia 2016 tổ chức từ ngày 27 – 30/12 /2016 tại NTĐ Rạch Miễu, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
futsal viet nam futsal trung quoc cfa 2016 tu hung futsal
Xem thêm
TIN NỔI BẬT