Quảng cáo

Thành tích tốt nhất của các ĐT châu Á tại U20 World Cup

Thứ tư, 15/03/2017 09:07 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Trong lịch sử giải U20 World Cup rất nhiều lần có sự góp mặt của các đội tuyển châu Á, thế nhưng tới hiện tại chưa đội bóng nào có thể chinh phục đỉnh cao nhất.

Player Loading...

VIDEO: U20 Nhật Bản đánh bại U20 Uruguay ở bán kết năm 1999

U20 World Cup là sân chơi đẳng cấp thế giới dành cho các cầu thủ trẻ, rất nhiều những ngôi sao đình đám thế giới đã bắt đầu sự nghiệp lừng lẫy từ giải đấu này. Tiêu biểu như Diego Maradona, Pablo Aimar, Luis Figo, Thierry Henry hay hiện tại vẫn còn đang thi đấu là Lionel Messi, Di Marid, Andres Iniesta...

U20 World Cup chính là bệ phóng cho các tài năng trẻ, được thử sức tại đây là vinh dự lớn và bất cứ cầu thủ nào cũng đều muốn ít nhất 1 lần trong sự nghiệp được tham dự. Tại châu Á, rất nhiều đội tuyển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, Trung Quốc... từng tham dự giải trẻ lớn nhất thế giới, nhưng cho tới hiện tại chưa có đội bóng nào của châu lục chinh phục được ngôi vương.

U20 Nhật Bản giành ngôi vị Á quân U20 World Cup 1999
Thành tích tốt nhất của các đại diện châu Á đó là vào tới trận chung kết, đội tuyển có được vinh dự này đó là Nhật Bản tại giải U20 World Cup 1999 tổ chức ở Nigeria. Tại vòng bảng, U20 Nhật Bản lần lượt đánh bại Anh và Cameroon để vào vòng 16 đội với ngôi đầu. Tiếp theo trên con đường vào chung kết, các cầu thủ trẻ Nhật Bản thời đó như Tatsuya Ishikawa, Shinji Ono hay Naohiro Takahara... đã lần lượt vượt qua hàng loạt các đội bóng mạnh như Bồ Đào Nha, Mexico rồi Uruguay để vào trận cuối cùng gặp Tây Ban Nha.

Trước đối thủ mạnh Tây Ban Nha, Nhật Bản không thể tạo bất ngờ khi thất bại với 0-4 và chấp nhận ngôi vị Á quân U20 World Cup 1999.

Sau Nhật Bản, Hàn Quốc chính là đội tuyển châu Á có thành tích tốt nhất tại U20 World Cup. Sau 14 lần tham dự, họ đã 1 lần vào bán kết năm 1983, 3 lần vào tứ kết và 2 lần vào vòng 16 đội.

Trong lịch sử U20 World Cup, ngoài Nhật Bản và Hàn Quốc thì chỉ có duy nhất Iraq từng lọt vào tới bán kết năm 1989. Trong khi đó, châu Á có khá nhiều đại diện đi tới vòng tứ kết. Ngoài 3 đội kể trên, đáng chú ý như Uzbekistan (2013, 2015), Trung Quốc (1985), UAE (2003) và Syria (1991).

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U20 World Cup 2017 tin tuc U20 World Cup 2017 boc tham U20 World Cup 2017 U20 Nhật Bản
Xem thêm
TIN NỔI BẬT