Quảng cáo

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U21 Nhật Bản tại vòng loại châu Á

Thứ sáu, 13/02/2015 08:38 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Đối thủ đáng gờm nhất của thầy trò HLV Miura tại vòng loại U23 châu Á là Nhật Bản chỉ triệu tập lứa cầu thủ U21 để tham dự giải này.

U23 Nhật Bản (áo xanh) cùng bảng với Việt Nam

Bảng I vòng loại U23 châu Á 2016 gồm 4 đội là Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia và Macau (Trung Quốc). Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 27/3 tại Malaysia. Theo đó, Nhật Bản được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng và đoàn quân của HLV Miura đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu bảng với đội bóng xứ Mặt trời mọc.

Video bàn thắng: U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Nhật Bản ( Asiad 17)

Trước thềm vòng loại U23 Châu Á, ĐT Nhật Bản đã gọi tập trung sơ bộ 50 cầu thủ. Đa phần các cầu thủ này đều đang ở độ tuổi U21, đáng chú ý, trong số đó có không ít các cầu thủ U19 đã đọ sức với U19 Việt Nam tại VCK U19 Châu Á hồi năm ngoái, như Ideguchi Yosuke, Miura Genta, Minamino Takumi. Theo kế hoạch, ĐT U23 Nhật Bản sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Singapore vào ngày 14/2 trước khi sang Malaysia tham dự giải.

Trong khi đó, ĐT U23 Việt Nam cũng sẽ hội quân chuẩn bị cho vòng loại giải đấu châu lục này. Dự kiến, sẽ có 30 cầu thủ U22 nhận lệnh lên tuyển đợt này và bản danh sách chính thức sẽ được công bố vào ngày 16/2 tới. Đồng nghĩa với việc các thành viên của U23 Việt Nam sẽ có khoảng 1 tuần nghỉ Tết trước khi hội quân tại Hà Nội vào ngày 24/2 tới.

Sau khi hội quân, đoàn quân của HLV Miura sẽ có 2 trận giao hữu nhằm kiểm nghiệm đội hình vào các ngày 9 và mùng 14/3 trước các đối thủ là U23 Indonesia và U23 Uzbekistan. Vào ngày 27/3 bảng I sẽ chính thức khởi tranh. U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên chạm trái với đội chủ nhà Malaysia, trước khi gặp các đối thủ là Nhật Bản và Macau TQ vào các ngày 29 và 31/3

 

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 Nhật Bản U23 Việt Nam vòng loại U23 châu Á 2016 Malaysia HLV Miura Nhật Bản
Xem thêm
TIN NỔI BẬT