Quảng cáo

U19 Việt Nam sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất gặp U19 Australia

Thứ sáu, 05/09/2014 09:09 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - HLV Guillaume Graechen khẳng định U19 Việt Nam vẫn dùng lối chơi từng đánh bại U19 Australia ở vòng loại U19 châu Á 2014 và sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất trọng trận mở màn Giải U19 Đông Nam Á 2014 diễn ra chiều nay (5/9).

 

XEM TRỰC TIẾP U19 VIỆT NAM VS U19 AUSTRALIA

 

 Trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Australia,u19 viet nam,u19 việt nam,trực tiếp u19 việt nam,U19 Việt Nam vs U19 Australia,U19 Việt Nam gặp U19 Australia,sân Mỹ Đình, u19 Việt Nam ra sân đội hình mạnh nhất, Giải U19 Đông Nam Á 2014

Thầy "Giôm" khẳng định U19 Việt Nam sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất

 

Tại vòng loại U19 châu Á năm ngoái tại Malaysia, U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Australia với tỷ số khó tin là 5-1 với cú đúp của Công Phượng và Thanh Tùng, Văn Toàn, Văn Sơn mỗi người có một bàn. Để có thể đánh bại một đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là do chiến thuật của thầy "Giôm". Ở trận đấu đó, HLV Guillaume Graechen yêu cầu các học trò dùng tốc độ đánh bại đối thủ, cả về cơ học lẫn tư duy. Để có những pha phối hợp nhanh, dứt điểm gọn, các cầu thủ phải đẩy tốc độ tư duy lên tối đa. Sự nhanh nhẹn trong di chuyển, phối hợp của những cầu thủ nhỏ con bên phía U19 Việt Nam làm cho các đối thủ to cao, cồng kềnh càng trở nên chậm chạp.

 

Trong cuộc tái đấu lần này ở Giải U19 Đông Nam Á 2014, HLV Guillaume Graechen sẽ sử dụng lại bài cũ. Đặc biệt, các cầu thủ đều được khuyến khích lên tấn công và tất cả đều được yêu cầu tham gia phòng ngự trong một lối chơi mang dáng dấp của bóng đá tổng lực. Và để chuẩn bị cho trận mở màn này, thầy “Giôm” đã yêu cầu các học trò của mình tập lâu hơn thời gian dự định trong buổi tập tối qua.

 

Video bàn thắng: U19 Việt Nam 5–1 U19 Úc (vòng loại U19 châu Á 2014)

 

Trong buổi tập đầu tiên trên sân Mỹ Đình, nhà cầm quân người Pháp yêu cầu các tiền đạo tích cực tranh chấp bóng ngay trên phần sân đối phương nhằm gây áp lực, hòng có cơ hội phản công nhanh trong bài tập đối kháng. Sau bài tập chạy khởi động, tiền đạo Hồ Tuấn Tài bị đau nhẹ và cần tới sự chăm sóc của bác sĩ trước khi tiếp tục nuốt trọn giáo án của BHL ở bài tập chiến thuật. Trước đó, chấn thương của Quang Hải cũng được nhiều người quan tâm khi gặp chấn thương từ trận bán kết Giải U22 Đông Nam Á gặp U19 Thái Lan.

 

Tuy nhiên, bác sĩ của đội cho biết chấn thương của cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội T&T không có gì nguy hiểm. Chiều nay, Quang Hải cũng đã hoàn thành giáo án tập luyện như các đồng đội khác. Tiền đạo Hồ Tuấn Tài đau nhẹ, nhưng cũng đã trở lại tập luyện chiến thuật ngay sau đó. Chính vì vậy, HLV Guillaume Graechen sẽ có được đội hình mạnh nhất trong trận đầu ra quân chiều nay gặp U19 Australia và mục tiêu là giành chiến thắng để tạo lợi thế trong việc cạnh tranh tấm vé vào bán kết.  

 

Trong khi đó, U19 Australia cũng đang nóng lòng phục thù U19 Việt Nam sau thất bại muối mặt tại vòng loại U19 châu Á hồi cuối năm ngoái. Đến tham dự Giải U19 Đông Nam Á lần này, HLV Paul Okon đa mang theo binh hùng tướng mạnh với những cầu thủ đang thi đấu tại A-League và có cả cầu thủ thi đấu tại châu Âu.

 

Cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam vs U19 Australia hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 5/9, tại SVĐ Mỹ Đình, và được trực tiếp trên Thể thao 247. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

 

Lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2014

thứ 3 - 09/09/2014
Thời gian CLB   CLB Trực tiếp
16h30 Myanmar
 vs
Indonesia
 
19h00 Nhật Bản
 vs
Việt Nam
 
Sự kiệnCHIẾN DỊCH
Lịch thi đấu lượt về bán kết C1 - Champions League: Real chờ Liverpool ở CK
Lịch thi đấu lượt về bán kết C1 - Champions League: Real chờ Liverpool ở CK
Thể Thao 247 - cập nhật lịch thi đấu bán kết C1 trên Thể thao 247, lịch thi đấu lượt về bán kết Champions League, kết quả lượt về bán kết quyết định hai đội xuất sắc nhất vào chung kết.
Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Australia u19 viet nam u19 việt nam trực tiếp u19 việt nam U19 Việt Nam vs U19 Australia U19 Việt Nam gặp U19 Australia sân Mỹ Đình
Xem thêm
TIN NỔI BẬT