Quảng cáo

HLV trưởng U19 Việt Nam có “phó tướng” mới

Thứ hai, 24/02/2014 14:25 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – Trước khi cùng U19 Việt Nam lên đường sang Anh và Bỉ tập huấn, HLV Guillaume Graechen đã được bổ sung thêm một “phó tướng” là cựu cầu thủ Nguyễn Thành Lợi.

 

 u19 việt nam , u19 viet nam ,  HLV Guillaume Graechen có phó tướng mới, Nguyễn Thành Lợi, U19 quốc tế TP.HCM 2014 , U19 Việt Nam , Hoàng Anh Gia Lai , Đoàn Nguyên Đức , HA.GL – Arsenal JMG , HLV Guillaume Graechen, U19 châu Á 2014

U19 Việt Nam sẽ tập trung trong hôm nay (24/02)

 

Sau khi được VFF lựa chọn để dẫn dắt ĐT U19 Việt Nam, HLV Guillaume Graechen đã cân nhắc rất kỹ để lựa chọn những trợ lý cho mình. Tại Giải U19 Đông Nam Á 2013 và vòng loại U19 Châu Á 2014, vị chiến lược gia người Pháp đã lựa chọn cựu danh thủ Phạm Như Thuần làm trợ lý và ĐT U19 Việt Nam đã gặt háu được những thành công nhất định. Tuy nhiên, HLV Phạm Như Thuần đã không thể cùng thầy “Giôm” tham dự giải U19 Quốc tế 2014 nên ông đã lựa chọn 2 trợ lý Dương Minh Ninh (Học viện HAGL Arsenal JMG) và Võ Phước (SHB.Đà Nẵng).

 

Trong đợt tập huấn dài ngày tại châu Âu sắp tới, nhà cầm quân người Pháp đã lựa chọn cho mình thêm một “phó tướng” mới là ông Nguyễn Thành Lợi. Như vậy, ĐT U19 Việt Nam sẽ sang châu thành phần BHL gồm HLV trưởng Guillaume Graechen và hai trợ lý là Dương Minh Ninh, Nguyễn Thành Lợi.

 

HLV Nguyễn Thành Lợi được thầy “Giôm” đánh giá rất cao bởi những thành tích khi dẫn dắt các đội bóng trẻ. Trước đó, ông Lợi đã từng cùng HLV Triệu Quang Hà dẫn dắt U19 Việt Nam tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á năm 2011. Ở giải đấu được tổ chức tại Myanmar ấy, U19 Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi Á quân sau khi để thua U19 Thái Lan với tỉ số 4-5 trên chấm luân lưu.

 

Nguyễn Thành Lợi từng là một hậu vệ và là một trong những trụ cột giúp đội bóng đất võ Bình Định giành được 2 chức vô địch Cúp quốc gia liên tiếp vào các năm 2003 và 2004. Sau khi giải nghệ, ông đã theo học lớp HLV và quay trở lại gắn bó với miền đất võ. Bước đầu ông đã gặt hái được những thành công khi cùng U21 Bình Định giành hạng Ba chung cuộc giải U21 quốc gia 2010. Hồi tháng 6/2013, HLV Nguyễn Thành Lợi được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng của CLB Bình Đinh thay HLV Nguyễn Văn Hùng, nhưng đội bóng đất võ đã thi đấu không thành công ở giải hạng Nhất 2013 và chỉ giành vị trí thứ 7/8 chung cuộc.

 

Hôm nay (24/02), toàn đội U19 Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Giai Lai) để tập luyện và để chuẩn bị lên đường sang châu Âu tập huấn vào ngày 01/03.

 

Danh sách thành phần U19 Việt Nam tập huấn tại Anh và Bỉ:

 

Ông Dương Nghiệp Khôi (Trưởng đoàn), ông Guillaume Graechen(HLV trưởng), Dương Minh Ninh, Nguyễn Thành Lợi(trợ lý HLV), Hoàng Nghĩa Dương(bác sĩ),  Nguyễn Hữu Trí(phiên dịch).

 

Danh sách 22 cầu thủ: Lê Văn Trường, Phí Minh Long, Lê Hoàng Thống, Trần Hữu Đông Triều, Ksor Uc, Trương Văn Thiết, Phạm Đức Huy, Lê Văn Sơn, Nguyễn Hữu Anh Tài, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Phan Thanh Hậu, Phạm Trùm Tỉnh, Đỗ Duy Mạnh, Vũ Văn Thanh, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Quang Huy,  Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Văn Toàn, Lâm Ti Phông, Nguyễn Văn Quý.

 

 

 

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
u19 việt nam u19 viet nam HLV Guillaume Graechen có phó tướng mới Nguyễn Thành Lợi U19 quốc tế TP.HCM 2014 U19 Việt Nam Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức HA.GL – Arsenal JMG HLV Guillaume Graechen U19 châu Á 2014
Xem thêm
TIN NỔI BẬT