Quảng cáo

Bóng đá Việt Nam: Hướng đến nhiều mục tiêu trong năm 2014

Thứ bảy, 01/02/2014 14:30 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – Bóng đá Việt Nam vừa trải qua môt năm đầy thăng trầm, vì thế, năm 2014 đang được kỳ vọng là một năm nhiều cơ hội và thách thức đối với nền bóng đá nước nhà.

 

 u19 việt nam , U19 Việt Nam , đội tuyển nữ việt nam, đội tuyển việt nam, u23 việt nam, VCK U19 châu Á 2014, ASIan Cup 2014, AFF Cup 2014, VFF

ĐT nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành vé dự World Cup 2015

 

Trong năm 2013, khi cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam đều đáng thất vọng đối với giải đấu khu vực và châu lục thì ĐT bóng đá nữ Việt Nam và ĐT U19 lại được đánh giá là khá thành công. Chính vì vậy, bóng đá Việt Nam tiếp tục kỳ vọng vào sự thành công của bóng đá nữ và thế hệ trẻ là U19 trong năm 2014. Ngoài ra, cả ĐTQG và U23 cũng được chờ đợi sự thành công tại AFF Cup và Asiad.

 

Bóng đá nữ và giấc mơ World Cup 2015

 

Tại VCK Asian Cup 2014 do CHDCND Triều Tiên bị cấm tham dự World Cup 2015 do bị phát hiện sử dụng doping, chính là cơ hội để cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vé lọt vào tóp 5 đội mạnh nhất để có thể đến Canada tham dự giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Hơn nữa, Việt Nam chính thức được AFC trao quyền đăng cai VCK Asian Cup 2014 chính là cơ hội lớn đối với thầy trò HLV Trân Vân Phát.

 

Theo bốc thăm, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Nhật Bản, Australia, Jordan. Bảng B gồm 4 đội: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar. Chính vì vậy, thầy trò HLV Trần Vân Phát chỉ hy vọng giành vị trí thứ 3 tại vòng bảng, qua đó đá play-off để giành vé dự World Cup với đội đứng thứ 3 bảng B, rất có thể là Thái Lan hay Myanmar.

 

Có thể nói, giấc mơ tham dự Worl Cup đã rất gần đối với ĐT nữ Việt Nam. Để cho thầy trò HLV Trần Vân Phát có thể thực hiện được mục tiêu, Tổng cục TDTT và VFF đã thống nhất đầu tư mức kinh phí khoảng 12 tỷ đồng để đưa đội tuyển đi tập huấn tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Australia. Có thể thấy, bóng đá nữ đang thực sự là kỳ vọng lớn nhất trong năm nay của người hâm mộ Việt Nam.

 

Chờ U19 Việt Nam tỏa sáng tại VKC U19 châu Á 2014

 

U19 Việt Nam và mục tiêu chinh phục VKC U19 châu Á 2014

 

ĐT U19 Việt Nam đã có một năm rất thành công khi giành vị trí Á quân giải U19 Đông Nam Á 2013, đặc biệt giành vé dự VCK U19 châu Á một cách đầy thuyết phục khi đánh bại những đối thủ mạnh. Chính vì vậy, thầy trò HLV Guillaume Graechen đang được rất kỳ vọng tại sân chơi lớn nhất trong năm 2014 là VCK châu Á 2014 diễn ra vào tháng 10 tại Myanmar. Trước đó, lễ bốc thăm chia bảng giải U19 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 5/2014. Bốn đội có thành tích tốt nhất tại VCK châu Á, sẽ có vé tham dự U20 World Cup 2015.

 

Sau Giải U19 quốc tế vừa qua, có thể thấy được khoảng cách trình độ giữa U19 Việt Nam và các đội bóng châu lục, thế giới còn quá lớn. Chính vì vậy, VFF cùng với Tập đoàn HAGL đã lên kế hoạch cho thầy trò HLV Guillaume Graechen đi tập huấn tại châu Âu và Nhật Bản để giúp các cầu thủ U19 có cơ hội cọ sát với những đối thủ mạnh nhằm có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho giải đấu châu lục.

 

ĐTVN, U23 sẽ lấy lại hình ảnh tại AFF Cup và Asiad 2014.

 

ĐTVN chính là bộ mặt của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, trong 2 năm qua lại thua thảm hại ở sân chơi khu vực. Còn ở sân chơi vòng loại Asian Cup 2015, ĐTVN thua trắng 5 trận và chắn chắn đã châm dứt giâc mơ tham dự giải đấu châu lục.  Thế nhưng, đội bóng áo đỏ sẽ có cơ hội để lấy lại hình ảnh của mình tại Giải AFF Cup 2014 khi Việt Nam sẽ là một trong 2 nước đồng đăng cai vòng bảng. NHM đang rất kỳ vọng ĐTVN sẽ thi đấu thành công tại đấu trường châu lục này và ít nhất là vào đến vòng bán kết. Trong khi đó, U23 cũng sẽ được kỳ vọng tại đấu trường Asiad 2014 nhưng cũng không nhiều bởi đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc vừa thất bại nặng nề tại SEA Games 27 vừa qua.

 

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
u19 việt nam U19 Việt Nam đội tuyển nữ việt nam đội tuyển việt nam u23 việt nam VCK U19 châu Á 2014 ASIan Cup 2014 AFF Cup 2014 VFF
Xem thêm
TIN NỔI BẬT