Philippines tiếp tục tẩy chay môn bóng đá nam tại SEA Games

Thứ tư, 12/02/2014 19:33 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) Sau khi bỏ không tham dự SEA Games 27, U23 Philippines tiếp tục vắng mặt tại SEA Games 28 theo yêu cầu các của bộ máy quan chức hiện tại


Tại SEA Games 27 vừa qua, các quan chức Philppines đã quyết định rút đội tuyển U23 của nước này khỏi Đại hội vào những ngày cuối cùng. Và dù còn 1 năm rưỡi nữa mới đến Đại hội tiếp theo nhưng gần như chắc chắn U23 Philippines sẽ lại tiếp tục không tham gia SEA Games 28 vào năm 2015 trên đất Singapore.

 

U23 Philippines, bong da tai SEA Games

ĐT U23 Phillipines tiếp tục vắng mặt tại SEA Games 28


Nguyên nhân chủ yếu bởi bộ máy quan chức của bóng đá Philippines hiện tại sẽ tiếp tục tại vị trong năm tới. Họ chính là những người đã rút U23 Philippines khỏi SEA Games 27 và sẽ tiếp tục không tham gia tại SEA Games 28.

Tuy nhiên, thay vì đầu tư cho lứa U23 hiện tại, LĐBĐ Philippines vẫn tập trung đầu tư cho ĐT U21, lứa cầu thủ đang hướng đến SEA Games 29 vào năm 2017.

Thực tế sự đầu tư này của LĐBĐ Philippines nhiều khả năng cũng sẽ đổ bể bởi LĐBĐ Đông Nam Á đang có ý định thay thế lứa U21 cho U23 để tham dự SEA Games, bắt đầu từ năm 2017.

Hiện ĐT U21 Philippines đang được tập trung để chuẩn bị cho giải giao hữu U21 Bolkiah Trophy được tổ chức thường niên ở Brunei. Chưa biết U23 Philippines có chắc chắn bỏ SEA Games 28 hay không nhưng thể thao Philippines đang cho thấy sự thiếu mặn mà với Đại hội thể thao của khu vực. Quốc gia này cử ngày càng cử ít VĐV đến tham gia tranh tài tại SEA Games và đấu tranh rất cứng rắn với các tiêu cực.

Author Thethao247.vn Phú Văn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Philippines bo SEA Games bong da tai SEA Games SEA Games 28 U23 Philippines
Xem thêm
TIN NỔI BẬT