Quảng cáo

HLV Miura chốt danh sách 23 cầu thủ đi Malaysia

Thứ năm, 19/03/2015 13:42 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – Sau quãng thời gian làm việc thì HLV Miura đã lựa chọn được 23 cầu thủ lên đường đi Malaysia tham dự vòng loại U23 châu Á 2016.

Thanh Hiền,Thanh Hiền chấn thương,U23 Việt Nam,danh sách triệu tập U23 Việt Nam,U23 Việt Nam tập trung,HLV Miura,vòng loại U23 châu Á,Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á,Bản quyền vòng loại U23 châu Á 2016,danh sách 23 cầu thủ cuối cùng, văn ThànhThanh Hiền nối gót đồng đội chia tay ĐT U23 Việt Nam

Sau trận đấu tập với CLB Đồng Nai (17/3), HLV Miura đã đưa ra quyết định để 5 cầu thủ dính chấn thương nặng trở về CLB tiếp tục điều trị. Danh sách những người chia tay U23 Việt Nam bao gồm: Thanh Tùng, Hồng Duy (HAGL), Hoàng Lâm (Đồng Tâm Long An), Tuấn Tài, Phúc Tịnh (SLNA).

Video clip bàn thắng: U23 Việt Nam 1-1 Đồng Nai (Giao hữu)

Vào sáng nay, thêm 3 cầu thủ nhận quyết định không thể tiếp tục tập luyện và thi đấu cùng đồng đội là Thanh Hiền và Văn Thành. Bộ đôi này đều gặp chấn thương và không thể bình phục trong một sớm một chiều. Trường hợp của Đặng Ngọc Tuấn được cho là yếu về chuyên môn, chưa được thi đấu một phút nào cho đội U23 Việt Nam. Anh không thể cạnh tranh vị trí với Phí Minh Long, Hoài Anh và Phạm Văn Phong.

Theo xác nhận của chuyên gia thể lực Kubo Shinichi thì Thanh Hiền phải mất 1 tháng mới bình phục. Về trường hợp của Phạm Văn Thành, tiền đạo này được xác định là bị đau ở lưng (chẩn đoán thoát vị đĩa đệm), có thể phải nghỉ một thời gian dài để chữa trị dứt điểm.

 

Ngoài 8 cái tên kể trên thì bộ đôi cầu thủ thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai là Xuân Trường cùng Văn Tiến đều được xác định là không thể kịp bình phục để lên đường đi Malaysia tham dự vòng loại U23 châu Á 2016. Xuân Trường hiện đang ở Hà Nội tập luyện, còn Văn Tiến mắc bệnh thủy đậu và bị cách ly hoàn toàn.

Sáng mai (20/3), U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan đá giao hữu với đội U23 nước này vào ngày 22/3. Sau đó, đội di chuyển từ Bangkok qua Kuala Lumpur (Malaysia) để đá vòng loại U23 châu Á. Trong số 23 cầu thủ được đăng ký dự Vòng loại U23 châu Á 2016 vẫn còn một số cầu thủ bị chấn thương là Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Tài và Trần Phước Thọ.

Danh sách 23 cầu thủ ĐT U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2016

Thủ môn: Nguyễn Hoài Anh (Quảng Ninh), Phạm Văn Phong (Đồng Nai), Phí Minh Long (Hà Nội T&T).

Hậu vệ: Lê Đức Lương (HAGL), Trần Phước Thọ (Long An), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (SLNA), Lê Cao Hoài An (Khánh Hòa), Lê Văn Sơn (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL) 

Tiền vệ: Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Hồ Ngọc Thắng (SHB.ĐN), Phan Văn Long (SHB.Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội) Nguyễn Tuấn Anh (HA.GL), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Võ Huy Toàn (SHB.ĐN).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Thanh Hiền Thanh Hiền chấn thương U23 Việt Nam danh sách triệu tập U23 Việt Nam U23 Việt Nam tập trung HLV Miura vòng loại U23 châu Á Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á Bản quyền vòng loại U23 châu Á 2016 danh sách 23 cầu thủ cuối cùng văn Thành
Xem thêm
TIN NỔI BẬT