Quảng cáo

Học viên PVF gây ấn tượng mạnh với huyền thoại Ryan Giggs

Thứ ba, 21/11/2017 22:19 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Sau buổi tập chiều ngày hôm nay (21/11), hai cựu tiền vệ của Man Utd là Ryan Giggs và Paul Scholes đã dành tặng những lời khen cho các học viên của PVF.

Sau buổi họp báo chào mừng lễ khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Giám đốc bóng đá Ryan Giggs và cố vấn kỹ thuật Paul Scholes đã bắt đầu có ngày làm việc đầu tiên với các cầu thủ trẻ U15 và U13 PVF. Dù mới đến Việt Nam nhưng ngay lập tức hai huyền thoại của CLB Manchester United mang lại không khí hứng khởi cho các cầu thủ trẻ.

Cựu tiền vệ Paul Scholes liên tục di chuyển trên sân hướng dẫn các cầu thủ U13 và chỉ tận tình các bài tập mới, khen ngợi các cầu thủ có khả năng thích ứng nhanh. Sự chỉ đạo tận tình của người thầy nổi tiếng trở thành nguồn cảm hứng khiến các cầu thủ trẻ tập luyện hăng say, cường độ cao. Tinh thần tập luyện hăng say của các cầu thủ trẻ khiến ông thầy Paul Scholes không “kìm” được và đôi lúc hào hứng phô diễn kỹ thuật điêu luyện của mình trước sự trầm trồ của các học trò.

Ở phía sân đối diện, thay vì nhận xét một lần sau trận đấu, Ryan Giggs nhiều lần trực tiếp chạy vào sân chỉnh sửa từng pha xử lý bóng cho các cầu thủ trong bài tập tấn công. Sự sát sao cùng các gợi ý của cựu tiền vệ nổi tiếng Man Utd đã giúp các pha xử lý bóng của học trò trở nên thanh thoát hơn.

Giggs cũng liên tục trao đổi với các HLV của PVF để nắm vững thông tin của các học trò, cũng như cách thức huấn luyện của các HLV, trước khi có cuộc họp chuyên môn vào buổi chiều cùng ngày. Nói về các học trò của mình, Giggs chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng các cầu thủ trẻ rất tiềm năng, họ sở hữu kỹ thuật tốt, sức khoẻ, tì đè, khả năng kiểm soát trên sân. Hôm qua trong trận đấu với Stock City, cầu thủ trẻ PVF phối hợp tốt và có những bàn thắng đẹp. Tôi khá bất ngờ với mặt bằng chung về chất lượng cầu thủ ở đây. Nếu chúng ta có những thay đổi thích hợp, thì các cầu thủ trẻ còn tiến xa hơn nữa”.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một cựu danh thủ 25 năm chơi bóng đỉnh cao, Ryan Giggs thẳng thắn nhìn nhận: “Trong quá trình tập luyện hôm nay tôi nhận thấy các cầu thủ trẻ mắc phải một số lỗi xử lý bóng trong những tình huống phải ra quyết định xử lý nhanh. Tất nhiên ngay cả các cầu thủ chuyên nghiệp trên thế giới cũng mắc phải những lỗi như vậy. Việc giảm thiểu dần những lỗi như vậy là yếu tố then chốt để một cầu thủ tiềm năng trở thành cầu thủ giỏi”.

Sau buổi tập, các cầu thủ trẻ PVF nói lời cảm ơn với hai người thầy nổi tiếng. Lần đầu tiên ra sân tại Việt Nam, Paul Scholes ấn tượng trước tinh thần tập luyện hăng say và cách ứng xử lễ phép của các học trò. Trước đó, hai cựu danh thủ cũng có trải nghiệm trong phòng tập giả lập 360s đầu tiên ở châu Á, có mặt tại PVF. Tập luyện trong phòng 360s là cơ hội để cầu thủ rèn luyện kỹ năng quan sát, tập trung, phán đoán, kỹ thuật tiếp bóng, kỹ thuật chuyền, dứt điểm, chơi bóng một chạm.

Phòng có hệ thống 4 máy bắn bóng tự động ở 4 góc, cầu thủ đứng ở khu vực chính giữa để đón bóng để chuyền hoặc dứt điểm theo chỉ định của bài tập. “Đó là trải nghiệm rất tuyệt vời. Những trang bị những thiết bị hiện đại này có thể so sánh với những CLB hàng đầu thế giới như Bayern hay Man Utd. Được tập luyện trong môi trường hiện đại như này, các cầu thủ trẻ sẽ được phát triển tối đa tiềm năng, để trở thành những cầu thủ xuất sắc”, Giám đốc bóng đá PVF Ryan Giggs cho biết.

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi tập ngày 21/11 của Ryan Giggs và Paul Scholes

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Ryan Giggs Paul Scholes Ryan Giggs đến Việt Nam PVF trung tâm PVF bóng đá Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT