Quảng cáo

Đôi nét về cầu thủ Việt kiều ở ĐT Việt Nam

Thứ tư, 06/05/2015 14:18 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – HLV Miura đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi lựa chọn cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn vào thành phần ĐT Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2018.

Michal Nguyễn, ĐT Việt Nam, HLV Miura, ĐT Việt Nam tập trung, cầu thủ việt kiều Michal Nguyễn, Việt Nam vs Thái Lan, Vòng loại World Cup 2018Michael Nguyễn trong đợt tập trung năm 2012

Ngày 29-4, HLV trưởng đội tuyển VN Toshiya Miura đã công bố danh sách 19 tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ đến Bangkok thi đấu với tuyển Thái Lan vào ngày 24-5 tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Bất ngờ nhất là việc trung vệ gốc CH Czech 25 tuổi Michal Nguyễn có tên dù anh liên tục phải ngồi dự bị ở B.Bình Dương. Theo đánh giá của giới chuyên môn, chiều cao lý tưởng (cao khoảng 1m90) đã giúp Michael Nguyễn có tên trong danh sách đội tuyển.

VIDEO: Lê Công Vinh - mẫu tiền đạo lý tưởng của bóng đá Việt Nam

Rõ ràng với nhiều người thì cái tên Michael Nguyễn còn khá xa lạ, nên nhân sự kiện này chúng tôi sẽ giới thiệu về sự nghiệp của cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Czech.

Michal Nguyễn sinh ra trong gia đình có cha là người Việt, mẹ là người Czech. 6 tuổi, Michal Nguyễn được đào tạo tại CLB Litvinov năm 1995 và một năm sau đó được nằm trong top cầu thủ tài năng (từ U.8 - U.22) của học viện bóng đá FK Teplice.

Bắt đầu từ năm 2001, Michal Nguyễn ra nhập đội U.13 Banik Most và cùng với CLB này đoạt vị trí thứ 3 tại giải U14 Championship của CH Séc, còn bản thân dành giải thưởng cầu thủ kiến tạo cơ hội xuất sắc nhất giải.

Michal Nguyễn khoác áo U.19 Banik Most khi mới chỉ 15 tuổi. Năm 2007, Michal Nguyễn được đeo băng đội trưởng và đoạt chức vô địch U.19 CH Czech.

Năm 2009, Michal Nguyễn chính thức ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với đội 1 CLB Banik Most và mùa giải 2012, Michal Nguyễn thi đấu 31 trận tại giải hạng 2 CH Czech, ghi 5 bàn thắng, 11 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Michal Nguyễn là một cầu thủ khá đa năng, ngoài vị trí trung vệ sở trường anh còn chơi tốt ở vị trí tiền vệ và hậu vệ biên.

Năm 2012, Michal Nguyễn được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập vào ĐTVN dự vòng loại Asian Cup 2015. Sau giải đấu này, cầu thủ sinh năm 1990 tiếp tục trở lại CH Czech. Trong năm 2014, Michal Nguyễn trở về Việt Nam thi đấu cho CLB B.Bình Dương.

Nói về việc được gọi vào thành phần ĐT Việt Nam, Michal Nguyễn cho biết: “Tôi hạnh phúc vì được khoác lên mình chiếc áo của ĐT Việt Nam. Tôi tin rằng nếu ông Miura trao cho tôi cơ hội, tôi đủ khả năng để không làm ông ta thất vọng.”

Những cột mốc nổi bật trong sự nghiệp của Michal Nguyễn

Sinh ngày: 04/12/1989, tại CH Czech, cao 1m84, nặng 80kg.

Từ 1995 - 2001: tập U6, U7 tại CLB Litvinov; tập U8-U12 tại Học viện Teplice.

Từ 2001 - 2014: Đá cho đội U13 rồi lên đội 1 của Banik Most.

Thành tích

Năm 2003: Giành HCĐ giải U14 CH Czech cùng Banik Most, đoạt danh hiệu Cầu thủ kiến tạo xuất sắc nhất.

2004 - 2007: Thi đấu tại giải U19 CH Czech khi mới 15 tuổi.

2007 - 2008: Đội trưởng U19 Banik Most giành chức vô địch CH Czech.

2009 - 2014: Chơi 35 trận, ghi 5 bàn, 11 đường chuyền thành bàn cho Banik Most.

2014 – nay: B.BD,

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Michal Nguyễn ĐT Việt Nam HLV Miura ĐT Việt Nam tập trung cầu thủ việt kiều Michal Nguyễn Việt Nam vs Thái Lan Vòng loại World Cup 2018
Xem thêm
TIN NỔI BẬT