Quảng cáo

Bị tẩy chay, đối thủ của U23 Việt Nam gặp khó

Chủ nhật, 31/12/2017 15:41 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Bị tẩy chay, đối thủ của U23 Việt Nam gặp khó; Sẽ có nhiều bất ngờ trong ngày Công Vinh ra mắt HLV Toshiya Miura… là tin tức bóng đá Việt Nam nổi bật chiều ngày 31/12.

Bị tẩy chay, đối thủ của U23 Việt Nam gặp khó

Theo giới truyền thông nước này đăng tải, hàng loạt CLB đã gửi đơn lên LĐBĐ Australia. Theo họ, việc các cầu thủ trẻ xuất sắc phải thi đấu tại VCK U23 Châu Á là thừa thãi. Theo luật, các giải trẻ cấp châu lục không nằm trong lịch trình của FIFA nên các CLB có quyền từ chối nhả người.

U23 Việt Nam, U23 Australia, U23 Châu Á 2018, Lịch thi đấu U23 Châu Á 2018, ket qua U23 Châu Á 2018

Con số những gương mặt bị ngăn lên tập trung U23 Australia lên đến 15. Trong đó, những Danny De Silva (Central Coast Mariners), Paul Izzo (Adelaide United) hay Stefan Mauk (Melbourne City) được xem là những trụ cột.  Ngoài ra, những cầu thủ đang thi đấu tại Châu Âu cũng khó có thể nhả người cho U23 Australia do đang thi đấu hoặc trong giai đoạn tập huấn cho giai đoạn 2 của mùa giải, nổi bật nhất là tiền vệ Aiden O’Neill, cầu thủ thuộc biên chế Burnley – CLB thuộc giải Ngoại hạng Anh.

Sẽ có nhiều bất ngờ trong ngày Công Vinh ra mắt HLV Toshiya Miura

Sau thời gian thương thảo hợp đồng, cuối cùng quyền chủ tịch Công Vinh và HLV Toshiya Miura cũng đạt được thỏa thuận dẫn dắt CLB TP.HCM. Lễ ra mắt chính thức sẽ diễn ra vào lúc 9h00 ngày 5/1/2018 tại khách sạn Rex (TP.HCM). Bên cạnh việc giới thiệu "thuyền trưởng Miura, CLB còn ra mắt những bản hợp đồng mới.

Được biết, lương tháng của nhà cầm quân người Nhật Bản là 20 ngàn USD. Thông tin chính và thức chi tiết hơn sẽ được công bố tại lễ ra mắt sắp tới. Công Vinh không muốn tiết lộ nhiều. Quyền chủ tịch CLB nói: "Sẽ có nhiều bất ngờ trong lễ ra mắt, tôi không muốn tiết lộ nhiều. Chúng tôi sẽ giới thiệu luôn ngoại binh mà không cần phải thử việc".

Nguyễn Hữu Anh Tài ở lại HAGL

Sau một mùa giải khoác áo Uijeongbu FC tại giải hạng K3 Basic League của Hàn Quốc. Tuy nhiên, mới đây theo những thông tin thân cận thì cầu thủ gốc Huế này sẽ ở lại HAGL thi đấu năm 2018. Năm 2017 được xem là một năm thành công của Nguyễn Hữu Anh Tài khi có mặt trong cả 3 trận chung kết.

Đầu tiên là  trận chung kết tranh vé thăng hạng K3 Advance 9 (giải hạng 4 của Hàn Quốc) giữa Uijeongbu FC và Pyeongtaek Citizen FC, nhưng đội bóng của Anh Tài đã không thể thăng hạng. Trong trận chung kết thứ 2, Anh Tài và các đồng đội ở U21 HAGL đã giành chức vô địch U21 QG sau khi đánh bại Viettel với tỷ số 3-0. Và trận chung kết cuối cùng là giải U21 Quốc tế, nhưng U21 Tuyển chọn Việt Nam của anh đã thất bại trước U21 Yokohama với tỷ số 0-2.

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 Việt Nam U23 Australia U23 Châu Á 2018 Lịch thi đấu U23 Châu Á 2018 ket qua U23 Châu Á 2018
Xem thêm
TIN NỔI BẬT