Lê Ngọc Nguyên Nhung tái xuất tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014

Thứ năm, 06/11/2014 00:12 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Theo danh sách đăng ký tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2014 của đoàn TP.HCM, thì Lê Ngọc Nguyên Nhung sẽ chính thức trở lại thi đấu cầu lông sau 2 năm vắng bóng.

Lê Ngọc Nguyên Nhung sinh năm 1984 tham gia đội dự tuyển TP.HCM từ năm 1996, trở thành thành viên của ĐTQG Việt Nam tham dự các SEA Games 2001, 2003, 2005 và lọt tới vòng 32 môn cầu lông ở Olympic Bắc Kinh 2008. Thứ hạng cao nhất của cô là hạng 73 TG (17/12/2009).

Lê Ngọc Nguyên Nhung, Đại hội TDTT toàn quốc 2014, Tiến Minh, Chen Long, Vũ Thị Trang, Lohaynny Vicente, Nguyễn Tiến Minh, tin tức cầu lông, bảng xếp hạng cầu lông, cầu lông, Lin Dan, Lee Chong Wei

Sau khi quyết định giải nghệ, tay vợt nữ cựu số 1 Việt Nam theo học ở Trường Đại học SPTDTT TP.HCM, đồng thời nuôi ước mơ được du học nước ngoài chuyên về thể thao.

Mới đây, tay vợt có biệt danh "Cô tiểu thư bản lĩnh" đã quyết định trở lại với sự nghiệp cầm vợt ở tuổi 30 bằng việc tham dự giải cầu lông YONEX Suffolk County Community College US Open Championships 2014, tuy nhiên đã sớm dừng bước tại vòng 1 khi để thua tay vợt người Mỹ Bo Rong với tỷ số sau 2 set là 11-21 và 16-21.

Lê Ngọc Nguyên Nhung, Đại hội TDTT toàn quốc 2014, Tiến Minh, Chen Long, Vũ Thị Trang, Lohaynny Vicente, Nguyễn Tiến Minh, tin tức cầu lông, bảng xếp hạng cầu lông, cầu lông, Lin Dan, Lee Chong Wei

Với sự trở lại của Nguyên Nhung, thì đây được coi là đối trọng xứng tầm cho Vũ Thị Trang (hạng 49 TG - Bắc Giang) ở nội dung đơn nữ tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014, người trước kia từng VĐQG đơn nữ 3 năm liên tiếp từ 2003-2005 và Á quân từ 2007-2009.

Theo dự kiến, môn cầu lông của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 - 2014 sẽ được tổ chức tại NTĐ tỉnh Thái Bình từ ngày 4-20/11 tranh tài 2 nội dung đồng đội và cá nhân. Nội dung đồng đội thi đấu từ ngày 4-10/11, còn nội dung cá nhân sẽ bắt đầu từ ngày 13-20/11.

Danh sách các đội tham dự môn cầu lông tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2014 (Xem chi tiết):
Đồng đội nam:
Bảng A: Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Huế, Thái Bình
Bảng B: Hà Nội, Quân Đội, Bộ Công An, Đồng Nai, Bắc Ninh

Đồng đội nữ:
Bảng A: Hà Nội, Hưng Yên, Đà Nẵng
Bảng B: Bắc Giang, Đồng Nai, Quảng Trị
Bảng C: Thái Bình, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng

Đội hình một số đoàn hạt giống:
Nam TPHCM: Nguyễn Tiến Minh, Huỳnh Nguyễn Khang, Nguyễn Hoàng Nam, Dương Bảo Đức, Bảo Minh, Phạm Cao Cường, Võ Bảo Thiện, Trương Thanh Long, Nguyễn Đình Tuấn Kiệt, Lê Tấn Thạnh, Phạm Chí Thiện, Lý Vĩnh Huy, Trần Thanh Hải
Nam Hà Nội: Bùi Quang Tuấn, Bùi Bằng Đức, Đào Mạnh Thắng, Đỗ Tuấn Đức, Phạm Hồng Nam, Lương Khánh Tân, Lê Hà Anh, Nguyễn Tiến Thành, Lê Văn Tú, Nguyễn Văn Đức
Nữ Bắc Giang: Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen, Hà Thị Hảo, Ngô Hải Vân, Trần Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Thảo Mai, Hà Thị Thảo, Vũ Thị Yến
Nữ Hà Nội: Lê Thu Huyền, Phạm Như Thảo, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Huyền Trang, Lê Hà Trang, Đặng Minh Hiền, Trần Lệ Quyên

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Lê Ngọc Nguyên Nhung Đại hội TDTT toàn quốc 2014 Tiến Minh Chen Long Vũ Thị Trang Lohaynny Vicente Nguyễn Tiến Minh tin tức cầu lông bảng xếp hạng cầu lông cầu lông Lin Dan Lee Chong Wei
Xem thêm
TIN NỔI BẬT