(Thethao247.vn) - Hai nửa thành London sẽ có một đêm không ngủ sau trận Derby thành phố lần thứ 187 diễn ra giữa Arsenal và Chelsea trên SVĐ Emirates vào 22h00 tối nay.
Sẽ là chiến thắng thứ 72 (Chelsea: 60) trong 187 lần đối đầu cho Arsenal? hay chiến thắng thứ 8(12) của Jose Mourinho trước Arsene Wenger khi ông dẫn dắt Chelsea?, tất cả sẽ có câu trả lời sau hồi còi kết thúc trận đấu của trọng tài Michael Oliver.

Con số 13 liệu sẽ đem lại may mắn cho vị HLV nào?
Chiến thắng thứ 9 liên tiếp (18 bàn) trên mọi mặt trận rõ ràng là điểm tựa vững chắc cho Arsenal trong chuyến đón tiếp Chelsea trên sân nhà Emirates, nhưng rõ ràng cái "dớp" chưa thể thắng trước Jose Mourinho trong 12 lần đối đầu trước đó khiến Arsene Wenger hiểu ông đang gặp lại "ông kẹ" của chính mình.
Tuy nhiên, Arsenal trong quá khứ và tại thất bại 0-2 ở lượt đi (5/10/2014) so với hiện tại đã khác rất nhiều, đội hình của Pháo thủ lúc này là sự kết hợp của các trụ cột dày dạn kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ đang đạt phong độ cao nhất. Và rõ ràng, với đội hình này các Gooner có thể trông đợi vào một màn cạnh trạnh sòng phằng của đội nhà trước đối thủ, đội bóng đã đi trước Arsenal trong "cuộc đua kim tiền" hơn cả một thập kỷ.
HLV Jose Mourinho từng nói: "Những Walcott, Ramsey, Wilshere... đã trưởng thành. Không thể gọi họ là những đứa trẻ nữa, đây là cuộc chiến giữa những người đàn ông và anh phải cố gắng hết mình mới có được chiến thắng.". Và thực sự Arsenal đang tìm cách xoá đi cái mác đội bóng trẻ và yếu bóng vía trong những trận Derby nước Anh. The Gunner hiện tại là CLB có chiều sâu và tham vọng thực sự.
Hung thần của Arsenal trong mỗi lần đối đầu Chelsea
Trở lại quá khứ, HLV Wenger khởi nghiệp tại Strasbourg (trợ lý kiêm cầu thủ), rồi chuyển tới Nancy-Lorraine, AS Monaco... những đội bóng của ông từng dẫn dắt đều có một điểm chung là luôn đặt mình vào thế yếu và sử dụng lối chơi tập thể cùng kỹ thuật để khắc chế đối thủ. "Vượt khó hoàn hảo" hay "chiến thắng ngoạn mục" có thể là những mỹ từ mà chiến lược gia người Pháp đã từng tâm đắc từ báo giới. Điều này sẽ đúng cho một đội bóng tầm trung nhưng khi đối thủ là những đội bóng lớn thì sẽ không ổn một chút nào.
Thực ra là anh chỉ "biết người biết ta" chứ chưa "biết mình biết ta" chút nào cả, việc nhận "chiếu dưới" trước đối thủ một cách bảo thủ và dập khuôn vô hình dung đã khiến anh thất bại khi trận đấu chưa được bắt đầu. Việc này chả khác nào mang con dao sắc nhà mình ra chặt cây cây gỗ to cả, phải có đồ- phải có mẹo nếu không sẽ chỉ chuốc thêm "đau khổ".
Cùng nhìn lại ba chiến thắng của Arsenal trước Chelsea trong 10 năm trở lại đây: Tất cả đều đến trong thời điểm Pháo thủ đang có hàng công chơi thăng hoa, bị áp đảo ở hiệp 1 nhưng hành lại đối thủ ở hiệp 2, và những bàn thắng của Chelsea đều không đến từ chân những tiền đạo (không có mặt Didier Drogba- 13 bàn).
Những thống kê trên một phần nào đã nói lên công thức chiến thắng của Arsenal trước Chelsea nhưng đó là khi không có Mourinho trên băng ghế huấn luyện, và cơ hội giữ trọn 3 điểm của Pháo thủ ở trận đấu tới sẽ không nhiều hơn niềm tin có được vị trí thứ 2 như hiện tại khi Premier League mới bắt đầu.

HLV Wenger kêu gọi NHM tôn trọng sự trở lại của Fabregas trên sân Emirates
Lợi thế lớn nhất của Arsenal ở trận đấu tới có lẽ là sự cổ vũ từ khán giả nhà, niềm kiêu hãnh trong một trận derby và quan trọng hơn là chiến thắng để giữ chân các trụ cột.
Về phía Chelsea, "cầm bóng vừa đủ, ghi bàn vừa đủ, có điểm vừa đủ để vô địch" sẽ mục tiêu số 1 của The Blue. Ưu tiên giành điểm trước đối thủ trực tiếp luôn được coi là mục tiêu tối thượng của HLV Mourinho trong thời gian ông dẫn dắt Chelsea.
Ông từng khẳng định: "Một trận cầu đẹp trước đối thủ trực tiếp chưa chắc có thể mang lại chức vô địch nhưng một chiến thắng tối thiểu thì có thể."
Ở trận đấu tới, HLV Mourinho sẽ không có sự phục vụ của Diego Costa nhiều khả năng Loïc Remy và Didier Drogba sẽ được tạo cơ hội ra sân.

Fabregas sẽ là đối thủ xứng tầm với Ozil nơi tuyến giữa
Trong khi đó, HLV Wenger cũng đang chờ sự bình phục của đội phó Per Mertesacker, nhưng nhiều khả năng Gabriel Paulista sẽ được chọn đá chính. Trên hàng công, Alex Oxlade-Chamberlain là sự mất mát duy nhất của Pháo thủ.
Như vậy ở trận đấu tới, Santi Cazorla nhiều khả năng sẽ tiếp quản băng thủ quân (đội phó- Koscielny) của Arsenal, còn Chelsea sẽ là Terry (đội phó- Drogba).
Video clip bàn thắng: Chelsea 2-0 Arsenal (Ngoại Hạng Anh 2014/15)
Thông số của 2 đội- Zoom+:

Đội hình dự kiến
Arsenal:
Ospina; Bellerin, Koscielny, Gabriel, Monreal; Coquelin, Cazorla, Ramsey, Ozil, Sanchez, Giroud
Chelsea:
Courtois, Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta, Zouma, Matic, Oscar, Fabregas, Hazard, Drogba
Tỷ lệ đặt cửa từ Skybet:
| Hoà | Chelsea thắng |
| 9/4 | 21/10 |
*(a/b: đặt b£ ăn a£)
Dự đoán: Arsenal 0-1 Chelsea
____________________________________________________________
Trận đấu giữa Arsenal vs Chelsea sẽ được Thể thao 247 tường thuật trực tiếp vào lúc 22h00, Chủ nhật, ngày 26/04. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo



















