Cái tên tiếp theo có thể gia nhập vào dàn sao “nhập tịch” của ĐTQG Indonesia là tiền vệ người Nhật Bản - Taisei Marukawa, mở đường tham dự vòng chung kết ASIAN Cup 2027.
Sinh năm 1997 tại Higashihiroshima, Nhật Bản, Marukawa bắt đầu thi đấu tại Indonesia từ năm 2021 trong màu áo Persebaya Surabaya. Theo Noor Korompot, cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Tư pháp Indonesia Supratman Andi Agtas, hồ sơ nhập tịch của Marukawa đã được hoàn thiện và đang chờ các bước phê duyệt cuối cùng. Nếu được cấp hộ chiếu Indonesia trước khi năm 2026 khép lại, tiền vệ này có cơ hội góp mặt trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển cho Asian Cup 2027.
Phong độ ở cấp câu lạc bộ cũng giúp Marukawa có thêm cơ sở để hướng tới cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Tại Liga 1 mùa giải 2026/27, anh đã thi đấu 217 phút, ghi một bàn thắng và thực hiện bốn pha kiến tạo, qua đó dẫn đầu danh sách kiến tạo của giải đấu theo thống kê được cung cấp. Nếu nhập tịch thành công và được triệu tập, Marukawa có thể tạo dấu mốc lịch sử với tư cách là cầu thủ sinh ra tại Nhật đầu tiên khoác áo Indonesia.
Theo detikSport, Marukawa chưa từng thi đấu cho các cấp độ trẻ của Nhật. Tại Indonesia, ban đầu Marukawa không nhận được sự quan tâm của một số đội bóng, sau đó HLV Aji Santoso của Persebaya đã nhìn ra tiềm năng của anh và trọng dụng. Sau đó, Marukawa chuyển đến PSIS Semarang, nơi gắn bó trong hai mùa giải, trước khi gia nhập Dewa United vào năm 2024.
Nếu gia nhập đội tuyển Indonesia, Marukawa sẽ phải cạnh tranh với nhiều gương mặt đáng chú ý trên hàng công. Tại ASEAN Hyundai Cup 2026, Mitchell Baker gây ấn tượng với bốn bàn thắng, trong đó có một cú hat-trick vào lưới Campuchia. Bên cạnh đó, Ole Romeny, Luke Vickery và Ragnar Oratmangoen cũng là những cái tên có thể tạo ra sự cạnh tranh đáng kể trong đội hình Indonesia.
Việc tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ có nền tảng đào tạo từ các quốc gia sở hữu hệ thống bóng đá phát triển cho thấy Indonesia vẫn kiên định với mục tiêu nâng cao chất lượng đội hình. Tham vọng của họ không chỉ dừng lại ở việc cạnh tranh tại Đông Nam Á mà còn hướng đến khả năng tạo dấu ấn ở sân chơi châu lục. Những kết quả chưa như kỳ vọng trước Việt Nam trong thời gian gần đây cũng khiến Indonesia chưa từ bỏ định hướng này.
Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam có những mục tiêu riêng tại Asian Cup 2027. Chúng ta nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen, với nhiệm vụ cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out. Theo thể thức giải đấu, bên cạnh hai đội đứng đầu mỗi bảng, bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành quyền đi tiếp.
Điều đó đồng nghĩa cơ hội tiến sâu vẫn rộng mở với các đại diện Đông Nam Á, dù thử thách phía trước không hề nhỏ. Việt Nam và Indonesia chỉ có thể chạm trán nhau ở vòng đấu tiếp theo nếu cả hai cùng vượt qua vòng bảng. Nếu Marukawa kịp hoàn tất thủ tục nhập tịch và góp mặt tại giải, sự xuất hiện của anh sẽ là một trong những điểm đáng chú ý trong hành trình chinh phục Asian Cup của Indonesia.
Việt Nam lại chưa bao giờ e sợ những đội tuyển có số lượng cầu thủ nhập tịch đông đảo cả. Đội tuyển chúng ta tuy cũng sở hữu những cầu thủ nhập tịch nhưng bộ khung với những cái tên như Hoàng Đức, Đình Bắc, Xuân Mạnh… hay các cầu thủ Việt Kiều bao gồm Cao Pendant Quang Vinh, Lê Giang Patrik, Adou Minh, Williams Minh Hoàng… vẫn cho thấy chất lượng. Đặc biệt, điểm chúng ta luôn tự hào là sự đoàn kết, khao khát chiến đấu và tình yêu nước trong mỗi cầu thủ. Thứ sức mạnh ấy sẽ là hành trang giúp Việt Nam tự tin đối đầu Indonesia cũng như hàng loạt đối thủ mạnh trong khu vực châu Á.
Chất lượng nhân sự có thể cải thiện được nhanh tuy nhiên sự gắn kết, hiểu ý khi thi đấu thì không thể “ra lò” nhanh chỉ trong một sớm một chiều.















