HLV Xabi Alonso từ chối coi hàng công Chelsea là “không thể ngăn cản”, đồng thời thừa nhận đội bóng của ông vẫn phải cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự.
Trước chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, HLV Sergej Jakirovic gây chú ý khi được hỏi Hull City sẽ làm gì để ngăn chặn hàng công Chelsea. Nhà cầm quân 49 tuổi trả lời vui rằng cách tốt nhất là "kick them" hay "bỏ bóng đá người"
Phía sau câu nói đùa, Jakirovic thừa nhận phương án một kèm một khó phát huy hiệu quả bởi các ngôi sao Chelsea có thể tự mình vượt qua nhiều cầu thủ. Theo ông, Hull phải duy trì cự ly chặt chẽ và phòng ngự bằng nỗ lực của cả tập thể.
Lời thừa nhận của Jakirovic rằng Hull “không có cơ hội” nếu cố gắng theo kèm từng cầu thủ Chelsea khiến Alonso được hỏi liệu hàng công của ông đã đạt đến mức không thể ngăn cản hay chưa. Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha lập tức hạ nhiệt những lời tung hô.
“Đừng dùng những từ ngữ lớn như vậy. ‘Không thể’ là một từ quá lớn trong bóng đá”, Alonso nói tại cuộc họp báo trước trận.
Thay vì tiếp tục nói về sức mạnh của đội nhà, HLV người Tây Ban Nha chuyển sự chú ý sang Hull. Tân binh Ngoại hạng Anh đang đứng thứ ba với bảy điểm và là đội duy nhất chưa để lọt lưới sau ba vòng đầu tiên.
“Sẽ rất khó bị đánh bại Hull. Họ có những vũ khí riêng trong các tình huống chuyển trạng thái và bóng cố định. Các cầu thủ tin tưởng vào công việc mà HLV đang thực hiện. Chelsea phải đạt trạng thái tốt nhất nếu muốn giành chiến thắng”, Alonso nhấn mạnh.
Sự thận trọng của Alonso không chỉ xuất phát từ thái độ tôn trọng đối thủ. Chelsea đang sở hữu hàng công bùng nổ, nhưng chưa tìm được sự cân bằng cần thiết giữa tấn công và phòng ngự.
Đội chủ sân Stamford Bridge đã ghi 16 bàn qua năm trận trên mọi đấu trường, đồng thời để lọt lưới tới 10 lần. Trong đó có bảy bàn thua tại Ngoại hạng Anh và ba bàn trong chiến thắng 6-3 trước Leeds ở Carabao Cup.
Những con số trái ngược ấy buộc Alonso phải tìm cách gia cố hàng thủ mà không làm suy giảm sức tấn công của đội bóng.
“Chúng tôi muốn thi đấu hiệu quả hơn, duy trì chất lượng tấn công hiện tại hoặc thậm chí làm tốt hơn nữa. Tuy nhiên, Chelsea cũng cần đạt được sự cân bằng và trở nên chắc chắn hơn trong phòng ngự. Chúng tôi không muốn tiếp tục nhận nhiều bàn thua. Đó là trách nhiệm của tất cả cầu thủ, từ tiền đạo cho tới thủ môn”, ông nói.
Từ yêu cầu cải thiện khả năng phòng ngự, Alonso được hỏi liệu Chelsea có cần kiểm soát bóng nhiều hơn để hạn chế sức ép từ đối phương hay không. Đội bóng của ông thường cầm bóng ít hơn trong giai đoạn đầu mùa, nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội và duy trì hiệu suất ghi bàn cao. Nhưng theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, tỷ lệ sở hữu bóng vì thế không phải thước đo duy nhất để đánh giá khả năng kiểm soát trận đấu.
“Điều quan trọng nhất là tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng và không để đối phương có quá nhiều cơ hội. Đôi khi bạn kiểm soát trận đấu tốt hơn khi cầm bóng, nhưng cũng có những lúc đội bóng vẫn làm chủ được tình hình dù không có bóng”, Alonso lý giải.
Quan điểm ấy sẽ được kiểm chứng trong cuộc tiếp đón Hull. Trước đội bóng duy nhất chưa để lọt lưới tại Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea không chỉ phải tìm cách duy trì sức công phá mà còn cần hạn chế những khoảng trống đã khiến họ nhận tới 10 bàn thua từ đầu mùa.
Tân Kiệt


















