Trước cuộc đối đầu tại FIFA ASEAN Cup 2026 tối 26/9, truyền thông Philippines nhấn mạnh đội tuyển nước này đã có lực lượng dày dặn và giàu kinh nghiệm hơn đáng kể so với hai giải đấu gần nhất.
Tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines lúc 19h30 tối nay 26/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia), trong trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là đối thủ không xa lạ, nhưng đội bóng áo đỏ sẽ chạm trán một Philippines khác đáng kể so với lực lượng từng dự AFF Cup hay đội U23 vừa tranh tài tại ASIAD.
Trong bài phân tích trước giải, trang The Game của Philippines gọi đây là cơ hội để đội tuyển nam nước này tái hợp nhiều gương mặt chủ chốt. Lần này, giải đấu nằm trong lịch FIFA Days nên HLV Carles Cuadrat có điều kiện triệu tập các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, điều không dễ thực hiện ở ASEAN Hyundai Cup hồi tháng 8.
Ở vị trí thủ môn, Kevin Ray Mendoza, Quincy Kammeraad và Michael Falkesgaard tạo ra ba lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn hẳn so với những đội hình bị giới hạn nhân sự trước đó. Mendoza, người đang chơi bóng ở Thái Lan, sẽ là chốt chặn đáng chú ý nhất mà hàng công tuyển Việt Nam cần tìm cách đánh bại.
Hàng thủ Philippines cũng được bổ sung những cái tên quen thuộc như Amani Aguinaldo, Jesper Nyholm, Daisuke Sato, hai anh em Jefferson và Paul Tabinas. Trong đó, Paul Tabinas đang khoác áo Dinamo Zagreb, còn Nyholm và Aguinaldo đều sở hữu kinh nghiệm quốc tế đáng kể.
Báo Philippines đánh giá sự trở lại của Aguinaldo và Nyholm giúp đội tuyển có thêm độ chắc chắn lẫn năng lực tổ chức ở tuyến dưới. Hai anh em nhà Tabinas, Scott Woods cùng các nhân tố trẻ Isaiah Alakiu, Angelo Brückner đem tới cho HLV Cuadrat nhiều phương án xoay xở hơn ở hàng phòng ngự.
Tuyến giữa là nơi Philippines đặt nhiều kỳ vọng với Sandro Reyes và Manny Ott. Nếu Ott đại diện cho kinh nghiệm cùng khả năng cầm nhịp, Reyes là gương mặt có thể tạo ra đột biến nhờ kỹ thuật và những pha xử lý giữa các tuyến.
Tuy nhiên, Reyes cũng vừa trải qua hành trình ASIAD cùng U23 Philippines và phải lập tức chuyển sang hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Scott Woods ở hàng thủ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đây có thể là yếu tố ảnh hưởng đến nền tảng thể lực của Philippines trong một giải đấu ngắn ngày, nơi các đội phải đá ba trận vòng bảng chỉ trong bảy ngày.
Trên hàng công, Bjørn Martin Kristensen là sự trở lại rất đáng chú ý. Tiền đạo đang chơi bóng tại Na Uy đã vắng mặt ở các chiến dịch gần đây, vì thế sự góp mặt của anh mang đến cho Philippines một phương án tấn công có kinh nghiệm và rõ ràng hơn bên cạnh Jarvey Gayoso, Andre Leipold hay Sebastian Rasmussen.
Dù vậy, Philippines vẫn chưa thể có đội hình hoàn hảo. Gerrit Holtmann và Michael Kempter vắng mặt vì lý do gia đình, trong khi Raphael Obermair, Javi Mariona, Josef Baccay, Kike Linares và Dylan De Muynck không góp mặt để hồi phục chấn thương và tập trung cho CLB.
Điều đó khiến đội bóng của HLV Cuadrat chưa phải phiên bản mạnh nhất tuyệt đối, nhưng rõ ràng đã khác rất nhiều so với hình ảnh chắp vá ở hai giải đấu vừa qua. Philippines có thêm chiều sâu, thêm kinh nghiệm và nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài để tạo ra thử thách thực sự cho tuyển Việt Nam.













