Thắng Việt Nam 3-1, tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng D và tránh được Trung Quốc ở tứ kết. Sau trận, truyền thông Hàn Quốc đặc biệt nhắc lại thất bại trước Việt Nam tại Hàng Châu, đồng thời gọi đội bóng Việt Nam là “đối thủ khó chịu”.
Chiến thắng 3-1 trước Việt Nam giúp Hàn Quốc khép lại vòng bảng Asian Games 2026 với thành tích toàn thắng và giành ngôi đầu bảng D. Kết quả này đưa đội bóng xứ kim chi gặp Kazakhstan ở tứ kết thay vì Trung Quốc.
Với truyền thông Hàn Quốc, đó là lý do trận đấu không chỉ được nhìn qua tỷ số. Sports Chosun gọi Việt Nam là “đối thủ khó chịu”, trong khi Chosun nhấn mạnh đây là chiến thắng ý nghĩa quyết định đối với vị trí của Hàn Quốc trên bảng xếp hạng.
Sau hai chiến thắng 3-0 trước Hong Kong và Qatar, Hàn Quốc phải đối mặt với một Việt Nam tạo ra thế trận giằng co. Việt Nam thắng set ba với tỷ số 28-26, buộc Hàn Quốc phải chơi thêm set thứ tư mới có thể kết thúc trận đấu.
Chiến thắng không dễ dàng
Theo Yonhap và Sports Kyunghyang, Việt Nam liên tục gây sức ép ngay cả khi Hàn Quốc tạo được lợi thế. Ở set 2, Hàn Quốc dẫn 16-12 nhưng để Việt Nam ghi liền ba điểm, rồi bị kéo về thế giằng co 17-17. Khi Hàn Quốc một lần nữa vượt lên, Việt Nam vẫn duy trì khả năng bám đuổi, khiến khoảng cách giữa hai đội không được nới rộng. Đến những điểm cuối, Hàn Quốc mới tạo được khác biệt để thắng 25-21.
Sang set 3, sự phản kháng của Việt Nam càng rõ nét. Yonhap cho biết hàng thủ Việt Nam chơi tốt hơn, hai đội giằng co tới 15-15 trước khi các mũi tấn công của Việt Nam giúp đội vươn lên. Hàn Quốc từng bị dẫn 18-20 nhưng sau đó gỡ hòa 20-20 nhờ những quả giao bóng của Kim Da-in. Dù vậy, Việt Nam vẫn duy trì được sự bình tĩnh trong những điểm số quyết định, kéo set đấu tới loạt đấu căng thẳng. Hai đội giằng co đến 26-26 trước khi Việt Nam ghi liên tiếp hai điểm, thắng 28-26.
News1 nhấn mạnh đây là set đầu tiên Hàn Quốc để thua tại giải, sau khi trước đó toàn thắng và không để mất set nào. Việc Việt Nam giành được set đấu này cũng khiến Hàn Quốc phải tiếp tục thi đấu thêm một set để quyết định kết quả chung cuộc. Những chi tiết trên là cơ sở để truyền thông Hàn Quốc tiếp tục gọi Việt Nam là một “đối thủ khó chịu”: dù bị dẫn trước 0-2, đội bóng Việt Nam vẫn duy trì sức ép, tận dụng tốt những thời điểm Hàn Quốc gặp khó và kéo đối thủ vào một cuộc đấu kéo dài đến những điểm cuối.
Nhắc lại thất bại Hàng Châu
Điểm được truyền thông Hàn Quốc nhắc đến nhiều nhất sau trận lại nằm ở quá khứ. Tại Asian Games Hàng Châu năm 2023, Hàn Quốc từng dẫn Việt Nam 2-0 nhưng để thua ngược 2-3. Sau thất bại đó, Hàn Quốc đứng nhì bảng, gặp Trung Quốc ở tứ kết và cuối cùng không giành được huy chương.
Ba năm sau, hai đội tái đấu tại Asian Games 2026. News1 sử dụng cách diễn đạt “đã trả được món nợ ba năm trước” để nói về chiến thắng của Hàn Quốc. Một số bài viết khác cũng nhấn mạnh việc đội bóng xứ kim chi đã “trả lại thất bại” từ Hàng Châu.
Vì vậy, trận đấu lần này được truyền thông Hàn Quốc kể như một cuộc tái đấu mang theo ký ức cũ. Việt Nam không chỉ là đối thủ ở lượt cuối vòng bảng mà còn là đội bóng từng khiến Hàn Quốc phải trả giá tại kỳ Asian Games trước.
“Đã tránh được Trung Quốc”
Một chủ đề khác xuất hiện dày đặc trên các mặt báo Hàn Quốc là nhánh đấu.
Nếu đứng nhì bảng D, Hàn Quốc có khả năng phải gặp Trung Quốc ở tứ kết. Sau khi thắng Việt Nam, họ giành ngôi đầu bảng và gặp Kazakhstan.
Chosun nhấn mạnh rằng “kịch bản mong muốn đã thành hiện thực”, còn nhiều bài viết tập trung vào việc Hàn Quốc “đã tránh được Trung Quốc”. Như vậy, chiến thắng trước Việt Nam được truyền thông Hàn Quốc nhìn từ hai góc độ: vượt qua một “đối thủ khó chịu” và giành được vị trí thuận lợi cho vòng loại trực tiếp.
Bên cạnh đó, Kim Da-in được nhắc đến với sáu điểm trực tiếp từ giao bóng, còn đội trưởng Kang So-hwi ghi 27 điểm, nhiều nhất trận.


















