Trợ lý Nguyễn Hoàng Lân cho rằng kết cục trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2 không chỉ khiến đội bóng của ông tiếc nuối, mà còn để lại cảm giác thiếu công bằng cho Malaysia trong cuộc đua vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.
Indonesia giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng 9-2 trước Bangladesh ở lượt cuối bảng A. Trận đấu tại Jakarta trở thành tâm điểm bởi diễn biến bù giờ đầy kịch tính, khi đội chủ nhà ghi thêm hai bàn để vượt Malaysia và chiếm ngôi đầu bảng nhờ số bàn thắng ghi được.
Khi trận đấu bước vào phút 90, Indonesia đang dẫn 7-1, trong lúc Malaysia hơn Singapore 5-0 ở sân đấu cùng giờ. Bảng điện tử ban đầu thông báo 2 phút bù giờ. Bangladesh sau đó rút ngắn tỷ số xuống 2-7, trước khi thời lượng đá thêm được điều chỉnh lên 7 phút.
Indonesia tận dụng quãng thời gian này để ghi thêm hai bàn, lần lượt ở phút 90+6 và 90+7, khép lại thắng lợi 9-2. Trong khi đó, Malaysia thắng Singapore 6-0. Hai đội cùng có 7 điểm và hiệu số +9, nhưng Indonesia đứng đầu bảng nhờ ghi 11 bàn, nhiều hơn đối thủ 2 bàn.
Sau trận, trợ lý Nguyễn Hoàng Lân bày tỏ sự không hài lòng, đồng thời nhắc tới nỗ lực của Malaysia trong cuộc đua nghẹt thở này.
“Cái kết quả của trận đấu chúng tôi ngày hôm nay không công bằng với chúng tôi, nhưng cũng không công bằng với cả Malaysia. Malaysia đã rất nỗ lực và theo quan điểm của tôi, họ xứng đáng có một kết quả tốt hơn ở giải đấu này”, ông Lân chia sẻ.
Vị trợ lý người Việt Nam cho biết ông chưa từng chứng kiến một tình huống tương tự trong hơn 20 năm làm bóng đá. Theo ông, việc bảng bù giờ được giơ lên lần thứ hai sau bàn rút ngắn tỷ số của Bangladesh khiến toàn đội không khỏi đặt dấu hỏi.
“Có thể là nếu chúng tôi ghi thêm một, hai bàn thì họ sẽ lại giơ bảng bù giờ, cũng không biết thế nào được”, ông nói.
Ông Lân cho biết ông hiểu cục diện trận đấu cùng giờ đã thay đổi khi Malaysia ghi thêm bàn. Theo trợ lý tuyển Bangladesh, Indonesia khi ấy cần gia tăng cách biệt để vượt lên trong cuộc đua giành vé vào chung kết.
Cùng với đó, ông nhấn mạnh tuyển Bangladesh không buông xuôi sau hiệp một thất vọng. Những điều chỉnh về tinh thần lẫn cách tiếp cận trận đấu đã giúp đội chơi tích cực hơn sau giờ nghỉ và ghi được hai bàn vào lưới Indonesia.
Kết quả này đưa Indonesia vào chung kết, còn Malaysia phải tranh hạng ba. Nhưng từ màn điều chỉnh thời gian bù giờ đến cuộc so kè số bàn thắng, lượt trận cuối bảng A chắc chắn vẫn sẽ là chủ đề gây tranh luận.















